Hà Nội xử lý gần 10.000 vụ buôn lậu, hàng giả, nộp ngân sách hơn 1.600 tỷ đồng

Từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng chức năng TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý 9.922 vụ liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 1.628 tỷ đồng.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2026, Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Chủ động kiểm tra, kiểm soát thị trường

Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng chức năng TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý 9.922 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 1.628 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy sự chủ động, quyết liệt của các lực lượng chức năng trong kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tuy nhiên, tình hình vi phạm vẫn diễn biến phức tạp khi các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn để vận chuyển, phân phối và tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Chú thích ảnh
Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội sơ kết 6 tháng đầu năm 2026.

Các đối tượng lợi dụng cơ chế phân luồng, kiểm tra thực tế hàng hóa trong hoạt động xuất nhập khẩu. Khi hàng hóa vi phạm bị phát hiện, nhiều trường hợp sử dụng chính sách từ chối nhận hàng nhằm né tránh trách nhiệm pháp lý.

Đáng chú ý, bên cạnh các tuyến hàng không, dịch vụ chuyển phát nhanh và hoạt động xuất nhập khẩu truyền thống, việc tiêu thụ hàng hóa vi phạm đang có xu hướng dịch chuyển lên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và hình thức bán hàng qua livestream.

Đối với hàng giả, các sản phẩm vi phạm thường được làm giống hàng thật về bao bì, nhãn hiệu, hình thức hoặc có chất lượng tương tự nhằm gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Điển hình, Đội Quản lý thị trường số 24, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện một cơ sở sản xuất, kinh doanh súp bột có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ACECOOK tại xã An Khánh. Vụ việc cho thấy các đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu, thiết kế bao bì quen thuộc và nhu cầu tiêu dùng lớn để đưa hàng vi phạm ra thị trường.

Trong khi đó, hàng nhập lậu từ các tỉnh biên giới phía Bắc thường được tập kết tại các địa phương giáp Hà Nội trước khi chia nhỏ để vận chuyển vào Thủ đô hoặc đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố khác.

Để che giấu hoạt động, một số đường dây sử dụng xe hợp đồng, xe khách liên tỉnh hoặc phương tiện logistics để vận chuyển hàng hóa; đồng thời thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, sử dụng tài khoản ẩn danh và các nhóm kín trên mạng xã hội để điều hành việc giao nhận.

Tập trung kiểm tra kho hàng, bến bãi

Theo dự báo, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng cao trong 6 tháng cuối năm sẽ khiến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp. Điều này đặt ra yêu cầu các lực lượng chức năng phải triển khai đồng bộ, quyết liệt hơn các biện pháp kiểm tra, kiểm soát.

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm, Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ/TP về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2026.

Theo kế hoạch, các lực lượng chức năng phải thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, nâng cao năng lực dự báo, kịp thời nhận diện các tuyến, địa bàn, đối tượng, phương thức hoạt động và mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao, qua đó chủ động đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả.

Chú thích ảnh
Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra, phát hiện tại cơ sở kinh doanh có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra kho hàng, bến bãi, địa điểm tập kết hàng hóa và các khu vực có hoạt động kinh doanh phức tạp.

Các địa bàn trọng điểm gồm chợ Đồng Xuân (phường Hoàn Kiếm), chợ Ninh Hiệp (xã Phù Đổng), các bến xe, sân bay và những đầu mối vận chuyển, trung chuyển hàng hóa lớn trên địa bàn thành phố.

Cùng với hoạt động kiểm tra trực tiếp, các đơn vị cần tăng cường quản lý địa bàn, thu thập, cập nhật thông tin về tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh để xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp, kịp thời phát hiện các đường dây, ổ nhóm vi phạm quy mô lớn.

Các nhóm hàng cần tập trung kiểm soát gồm vàng, ngoại tệ, thuốc lá thế hệ mới; hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu; thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng và các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cũng yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền gắn với chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số để cung cấp thông tin, cảnh báo thủ đoạn vi phạm, đồng thời nâng cao khả năng nhận biết hàng giả, hàng nhập lậu cho người tiêu dùng.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về tác động của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, sự phát triển kinh tế xã hội, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thông tin chính thức về vụ cháy mô hình Tháp Ngọc ở Hưng Yên

Thông tin chính thức về vụ cháy mô hình Tháp Ngọc ở Hưng Yên

Liên quan đến vụ cháy tại Hồ Bán Nguyệt, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên lan truyền trên mạng xã hội vào chiều 7/10, UBND phường Phố Hiến khẳng định đây là mô hình Tháp Ngọc được triển khai lấy ý kiến nhân dân, thực chất là công trình trang trí tạm thời.

Đồng hành, hỗ trợ sinh kế bền vững cho nạn nhân chất độc da cam

Đồng hành, hỗ trợ sinh kế bền vững cho nạn nhân chất độc da cam

Theo ông Mai Văn Nhỏ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai, năm 2024, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai phối hợp cùng các tổ chức triển khai Dự án hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam. Sau khi được hỗ trợ vốn, các nạn nhân da cam tại Đồng Nai đã đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Cấm xe buýt qua cầu Thăng Long vào khung giờ cao điểm từ ngày 9/10

Cấm xe buýt qua cầu Thăng Long vào khung giờ cao điểm từ ngày 9/10

Ngày 7/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long (giai đoạn 2), từ ngày 9/10 sẽ thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long.

Sau phản ánh của TTXVN: Người dân được đền bù hơn 6,9 tỷ sau ba năm bị thu hồi đất '0 đồng'

Sau phản ánh của TTXVN: Người dân được đền bù hơn 6,9 tỷ sau ba năm bị thu hồi đất '0 đồng'

Ngày 7/10, lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hộ gia đình ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp, xã Đình Cương người bị thu hồi 2,7ha đất để thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm Công nghiệp Hành Đức-Hành Minh năm 2023 nhưng không được đền bù hiện đã được UBND xã Đình Cương phê duyệt (phương án đợt 4, điều chỉnh bổ sung phương án đợt 1) đền bù số tiền hơn 6,9 tỷ đồng.