Lục quân Mỹ nâng trần độ tuổi nhập ngũ, chấp nhận tân binh đến 42 tuổi

Lục quân Mỹ đã nâng trần độ tuổi để nhập ngũ lên 42, đồng thời bãi bỏ rào cản đối với các ứng viên từng bị kết án liên quan đến sử dụng cần sa.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tham gia một cuộc huấn luyện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) năm 2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tờ Guardian (Anh) ngày 26/3 đưa tin, theo quy định mới của Lục quân Mỹ, những người đến 42 tuổi hiện có thể gia nhập Lục quân, lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân và lực lượng dự bị, thay cho mức trần trước đây là 35 tuổi.

Bên cạnh đó, Lục quân Mỹ cũng dỡ bỏ hạn chế đối với những tân binh từng có một tiền án duy nhất liên quan đến tàng trữ cần sa hoặc các vật dụng liên quan như điếu hút, ống hút... Trước đây, những trường hợp như vậy phải xin giấy miễn trừ đặc biệt từ Lầu Năm Góc, chờ 24 tháng mới được nhập ngũ và phải vượt qua xét nghiệm ma túy.

Việc nâng giới hạn độ tuổi giúp Lục quân Mỹ tiến gần hơn với quy định của các lực lượng khác như Hải quân (17 - 41 tuổi) và Không quân (17 - 42 tuổi), đồng thời có thể góp phần giải quyết những khó khăn trong tuyển quân.

Sau khi hụt chỉ tiêu tuyển quân tới 25% vào năm 2022, Lục quân Mỹ đã điều chỉnh chiến lược thu hút tân binh nhắm nhiều hơn tới thế hệ Gen Z (sinh từ năm 1997 đến năm 2012).

Tuy nhiên, độ tuổi trung bình của tân binh đang có xu hướng tăng lên. Các nhà phân tích của Rand Corp năm 2023 khuyến nghị nâng trần độ tuổi nhập ngũ với lập luận rằng tân binh lớn tuổi thường “có chất lượng cao hơn, tập trung và có nhiều động lực, sẵn sàng lên đường tham gia huấn luyện cơ bản nhanh hơn”.

Bà Angela Chipman, phụ trách tuyển quân của Lục quân Mỹ, nói với Task & Purpose: “Chúng tôi đang hướng đến nhóm đối tượng trưởng thành hơn, những người có thể đã có kinh nghiệm trong các lĩnh vực kỹ thuật”.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.