Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cáo buộc các nước phương Tây đang diễn tập kịch bản phong tỏa hải quân và chiếm giữ vùng Kaliningrad trong khuôn khổ các cuộc tập trận của Lực lượng Viễn chinh Hỗn hợp (JEF).
Hải quân Pakistan dự kiến tàu ngầm đầu tiên do Trung Quốc thiết kế sẽ đi vào hoạt động trong năm 2026.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bắt đầu thăm Hàn Quốc từ ngày 3/11 để tham dự các cuộc hội đàm về việc định hình lại vai trò của quân đội Mỹ tại quốc gia này, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực biến động. Ông cũng dự kiến thị sát khu phi quân sự (DMZ) giáp Triều Tiên.
Theo chuyên gia Iraq Jasim Mohammed, các cuộc thử nghiệm thành công của phương tiện không người lái dưới nước Poseidon không chỉ đánh dấu bước chuyển chiến lược trong sản xuất quân sự của Nga, mà còn củng cố vị thế của nước này trong hệ thống răn đe chiến lược, đồng thời hỗ trợ bộ ba hạt nhân.
Ngày 2/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 164 thiết bị bay không người lái (UAV) trên không phận nước này. Các vụ tấn công đã gây hư hại cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến hoạt động của một số sân bay.
Theo phân tích của hãng tin AFP, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã phóng gần 300 tên lửa vào Ukraine trong tháng 10 - con số cao nhất kể từ đầu năm 2023.
Bộ Quốc phòng Nga gần đây tiết lộ rằng tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S của nước này có thể phát hiện và vô hiệu hóa những mục tiêu cực nhỏ, kể cả thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát kích thước chỉ 30 x 30 cm.
Các chuyên gia Nga cho rằng tuyên bố của Tổng thống Donald Trump có thể xuất phát từ hiểu lầm về thử nghiệm tên lửa của Nga, hoặc là chiến thuật trong cuộc đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Mỹ và Campuchia chuẩn bị tái khởi động chương trình tập trận trọng điểm, lần đầu sau 8 năm.
Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt nhằm vô hiệu hóa đường ống dẫn nhiên liệu “Koltsovoy” của Liên bang Nga - một mạng lưới dài 400 km cung cấp xăng, dầu diesel và nhiên liệu phản lực cho quân đội nước này.
Việc phá hủy bệ phóng Buk-M3 và radar Nebo-U làm suy yếu đáng kể khả năng của Moskva (Moscow) trong việc đối phó với các đợt tấn công bằng UAV tầm xa và Không quân tiền tuyến của Ukraine.
Theo hãng tin Reuters ngày 31/10, một loại tên lửa của Liên bang Nga từng khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) vào năm 2019 đã nhiều lần được Moskva sử dụng để tấn công Ukraine.
Ngày 31/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi tái khẳng định rằng mọi lựa chọn đều được cân nhắc để tăng cường năng lực quốc phòng của đất nước Đông Bắc Á này, bao gồm cả việc trang bị tàu ngầm hạt nhân.
Quyết định rút lữ đoàn chiến đấu khỏi Romania cho thấy Mỹ đang chuyển hướng ưu tiên chiến lược, tập trung vào châu Á và Tây bán cầu, gây lo ngại cho NATO và đồng minh châu Âu.
Ngày 31/10, Đoàn công tác của Bộ Quốc Phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn năm 2025.
Ngày 31/10, truyền thông châu Âu đưa tin Mỹ có kế hoạch rút một phần lực lượng quân sự khỏi Bulgaria, Hungary và Slovakia vào giữa tháng 12, sau khi có thông tin về các động thái tương tự ở Romania.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin xác nhận nước này sẽ sớm sản xuất 30 tàu ngầm tự hành (KSOT) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giám sát và bảo vệ các “điểm nghẽn” trên các tuyến hàng hải trọng yếu của quốc gia.
Từng có lo ngại rằng việc mất quyền kiểm soát căn cứ quân sự ở Syria sẽ là tổn thất nghiêm trọng đối với Liên bang Nga, trong bối cảnh Moskva đang đối đầu ngày càng gay gắt với Mỹ và châu Âu.
Nhà phân tích quân sự Igor Korotchenko nhận định tên lửa hành trình Burevestnik và ngư lôi hạt nhân Poseidon của Nga là những hệ thống mang vũ khí hạt nhân chiến lược hoàn toàn mới, góp phần bảo đảm hòa bình và ổn định cho nhân loại.
Không quân Mỹ cho biết họ cần bổ sung gần 300 máy bay chiến đấu trong vòng 10 năm tới để đáp ứng các nghĩa vụ quân sự trên toàn cầu, trong bối cảnh ngân sách hạn chế đang cản trở quá trình hiện đại hóa lực lượng.
Ngày 26/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng “ngay lập tức” tái khởi động các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Nếu Mỹ thực hiện các thử nghiệm này, đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 30 năm nước này tiến hành các hoạt động thử hạt nhân.