Mỹ dồn lực tái thiết kho tên lửa, tăng gấp ba sản lượng Patriot, gấp bốn THAAD

Kho tên lửa bị bào mòn bởi các cuộc xung đột gần đây, Lầu Năm Góc đang dồn lực mở rộng năng lực sản xuất, đặt mục tiêu tăng gấp ba sản lượng Patriot và gấp bốn sản lượng THAAD để tái thiết kho dự trữ.

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ được chuyển tới căn cứ không quân Nevatim, Israel. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo trang Defense News, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3/8 thông báo đã ký các thỏa thuận khung với Northrop Grumman và Lockheed Martin, nhằm mở rộng sản xuất các linh kiện quan trọng cho tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD (Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối). Động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tìm cách bổ sung kho tên lửa thông qua việc mở rộng năng lực sản xuất trong dài hạn.

Các thỏa thuận được công bố khi nhu cầu đối với tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD tăng mạnh sau các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine, khiến kho dự trữ tên lửa của Mỹ bị hao hụt đáng kể. Động thái này cũng diễn ra chỉ vài ngày sau khi báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính Mỹ đã sử dụng khoảng 2/3 số tên lửa đánh chặn Patriot có trong kho trước chiến sự trong cuộc xung đột với Iran.

Theo các quan chức quốc phòng, các thỏa thuận trên nhằm hỗ trợ mục tiêu mua sắm dài hạn gần 14.000 tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD, thông qua việc tạo tín hiệu nhu cầu ổn định cho các nhà cung cấp chủ chốt trong toàn bộ chuỗi công nghiệp quốc phòng. Sáng kiến này hướng tới nâng công suất sản xuất tên lửa PAC-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) lên gấp ba lần và tăng công suất sản xuất tên lửa THAAD lên gấp bốn lần.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp linh kiện quan trọng thay vì chỉ phụ thuộc vào các nhà thầu chính. Cách tiếp cận này nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào dây chuyền sản xuất hiện đại, nâng cấp nhà máy và phát triển lực lượng lao động để duy trì tốc độ sản xuất cao hơn.

"Việc xây dựng 'Kho vũ khí của tự do' đòi hỏi chuỗi cung ứng mạnh mẽ và linh hoạt ở mọi cấp độ của nền công nghiệp quốc phòng", Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách mua sắm và duy trì năng lực Michael P. Duffey cho biết trong một tuyên bố.

Ông cho biết thêm: "Các thỏa thuận khung với những nhà cung cấp linh kiện đạn dược như Northrop Grumman đóng vai trò then chốt trong việc đẩy nhanh mục tiêu tăng gấp ba sản lượng PAC-3 và gấp bốn sản lượng tên lửa đánh chặn THAAD."

Theo Lầu Năm Góc, các thỏa thuận sẽ giúp thiết lập thêm một nguồn cung thứ hai cho động cơ nhiên liệu rắn của Patriot, mở rộng năng lực sản xuất thiết bị đánh lửa an toàn cho tên lửa PAC-3, đồng thời tăng công suất chế tạo các bộ phận kết cấu quan trọng của THAAD như thân giữa tên lửa, nắp bảo vệ đầu đạn và cụm giá đỡ trên bệ phóng.

Sáng kiến này là một phần trong Chiến lược chuyển đổi hoạt động mua sắm quốc phòng của Mỹ, được xây dựng với sự phối hợp của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA), Hội đồng Thúc đẩy Sản xuất Đạn dược và Đơn vị Phòng thủ Kinh tế nhằm tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng phục vụ sản xuất tên lửa.

Điểm đáng chú ý của kế hoạch lần này là Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp linh kiện, thay vì chỉ thông qua các nhà thầu quốc phòng lớn như Lockheed Martin hay RTX (Raytheon). Cách làm này nhằm giải quyết tình trạng "nút thắt cổ chai" trong chuỗi cung ứng – vốn được xem là nguyên nhân chính khiến tốc độ sản xuất tên lửa không theo kịp nhu cầu trong các cuộc xung đột gần đây.

Kế hoạch mở rộng sản xuất Patriot và THAAD là một phần trong chiến lược "Arsenal of Freedom" (Kho vũ khí của tự do) mà chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy. Chiến lược này hướng tới khôi phục năng lực sản xuất quốc phòng quy mô lớn của Mỹ, bảo đảm vừa đáp ứng nhu cầu tác chiến của quân đội Mỹ, vừa duy trì nguồn cung vũ khí cho các đồng minh trong trường hợp xảy ra nhiều cuộc xung đột cùng lúc.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Hai năm nỗ lực của Ukraine nhằm giành quyền sản xuất Patriot
Hai năm nỗ lực của Ukraine nhằm giành quyền sản xuất Patriot

Trong gần hai năm, Kiev đã âm thầm theo đuổi mục tiêu tự sản xuất tên lửa Patriot. Tuy nhiên, theo các quan chức Kiev, đề xuất này liên tiếp bị phía Mỹ bác bỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN