Tiết lộ về tình trạng ‘nguy hiểm’ của kho tên lửa đánh chặn Mỹ trong xung đột với Iran

Quân đội Mỹ được cho là đã sử dụng gần 80% kho tên lửa đánh chặn chủ lực trong xung đột với Iran.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/8 dẫn thông tin đăng tải trên đài CNN của Mỹ cho biết, kho dự trữ nhiều loại tên lửa đánh chặn quan trọng của quân đội Mỹ đã giảm xuống mức đáng lo ngại kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, trong khi các đồng minh vùng Vịnh bày tỏ quan ngại về nguy cơ thiếu năng lực phòng không.

Theo CNN, dẫn các nguồn thạo tin và kết quả đánh giá mới đây về kho dự trữ vũ khí, quân đội Mỹ đã sử dụng gần 80% kho tên lửa đánh chặn của Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và khoảng một nửa số tên lửa phòng không Patriot kể từ khi cuộc xung đột với Iran bắt đầu.

Báo cáo cho biết các chỉ huy cấp cao của quân đội Mỹ đã mô tả riêng rằng kho dự trữ đạn dược của Lầu Năm Góc đang ở mức "nguy hiểm", trong đó tình trạng thiếu hụt tên lửa THAAD - thông tin trước đây chưa từng được công bố - càng làm gia tăng lo ngại về lượng tên lửa Patriot còn lại.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), trước khi xung đột nổ ra, Mỹ sở hữu khoảng 2.200 tên lửa Patriot phiên bản hiện đại nhất và 452 tên lửa THAAD.

Các quốc gia vùng Vịnh, vốn phụ thuộc vào các hệ thống phòng không do Mỹ cung cấp, đã cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt này có thể làm suy giảm khả năng đánh chặn tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran, đặc biệt nếu họ trở thành mục tiêu đáp trả sau các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ.

Theo CNN, việc kho dự trữ tên lửa suy giảm đáng kể cũng là một trong những yếu tố khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy các cuộc không kích bổ sung nhằm vào Iran vào cuối tuần trước, sau khi các đồng minh vùng Vịnh cảnh báo họ lo ngại các cơ sở năng lượng sẽ trở thành mục tiêu trả đũa.

Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Bình luận về thông tin này, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell tuyên bố: "Quân đội Mỹ là lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới và có mọi năng lực cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ vào thời điểm và địa điểm mà Tổng thống lựa chọn”.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói với CNN rằng Mỹ "vẫn có thừa đạn dược, vũ khí và kho dự trữ để đáp ứng các mục tiêu của Tổng thống Trump”.

Kho tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) và tên lửa tấn công chính xác (PrSM) của Mỹ cũng đã giảm mạnh.

Ngoài ra, gần một nửa số tên lửa hành trình Tomahawk trong kho dự trữ của Mỹ cũng đã được sử dụng.

CNN nhắc lại rằng trong một báo cáo công bố vào tháng 4, hãng này từng cho biết Mỹ đã sử dụng gần 30% kho tên lửa Tomahawk, trong khi hiện nay tỷ lệ này đã tăng lên gần 50%.

Trong khi đó, tốc độ bổ sung kho dự trữ hiện vẫn khá chậm.

Lầu Năm Góc mỗi tháng chỉ tiếp nhận khoảng 15 tên lửa Tomahawk mới và khoảng 20 tên lửa Patriot mới.

Các nhà phân tích được CNN dẫn lời ước tính rằng Mỹ có thể mất từ ba năm trở lên để khôi phục kho tên lửa THAAD về mức trước khi xung đột với Iran bùng phát.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Jiu Tian hay còn gọi là “bầu trời cao” là một loại thiết bay không người lái (UAV) có khả năng bay ở độ cao siêu lớn và tầm bay xa, ra mắt lần đầu tại triển lãm hàng không Chu Hải vào tháng 11/2025. Ảnh: Tân Hoa Xã

Chiến sự Nga - Ukraine: 'Giáo trình sống' của Trung Quốc

Trung Quốc đang tận dụng cuộc chiến Nga - Ukraine như một phòng thí nghiệm quân sự thực tế, nhanh chóng nghiên cứu chiến thuật thiết bị bay không người lái (UAV), phát triển vũ khí đối phó và đưa các bài học chiến trường vào huấn luyện quân đội.

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào trụ sở Hạm đội 5 của hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

UAV Iran đánh trúng điểm yếu của Mỹ

Việc các máy bay ném bom Mỹ đột ngột sơ tán khỏi căn cứ không quân trọng yếu ở Anh cho thấy lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới cùng các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang phải đối mặt với những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng.