Theo Politico (Mỹ), các quốc gia đồng minh với Mỹ, vốn đã chán nản với các đợt áp thuế nặng tay và yêu cầu chi tiêu của Tổng thống Donald Trump, đang nhắm đòn vào niềm tự hào của ông – tiêm kích F-35.
Giữa lúc chiến sự Ukraine vẫn căng thẳng, Anh bí mật chuyển giao hệ thống phòng không Gravehawk, ngụy trang bên trong container vận chuyển. Vũ khí độc đáo này được kỳ vọng giúp Ukraine tăng cường phòng thủ trước các cuộc tấn công từ Nga.
Sự tiến quân của Nga tại mặt trận Ukraine đang chậm lại đáng kể trong năm 2025. Mặc dù kiểm soát được một số thành phố nhỏ, quân đội Liên bang Nga phải đối mặt với nhiều thách thức, từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt đến thiếu hụt xe tăng và thương vong.
Liên minh châu Âu (EU) đang thúc giục các quốc gia thành viên tăng cường nguồn cung cấp vũ khí quan trọng cho Ukraine trong năm nay, bao gồm hệ thống phòng không, tên lửa và ít nhất 1,5 triệu quả đạn pháo.
Vừa qua, Nga và Ukraine đã không kích trả đũa lẫn nhau khi liên tục phóng hàng loạt tên lửa, thiết bị bay không người lại (UAV) tấn công vào nhiều khu vực, trong đó có các cơ sở năng lượng của nhau, gây ra thương vong và nhiều vụ nổ, hỏa hoạn.
Truyền thông địa phương dẫn lời Ngoại trưởng Thụy Điển nhận định, quốc gia Bắc Âu này không loại trừ khả năng điều binh sĩ đến Ukraine tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình hậu xung đột.
Trong một tuyên bố gây bất ngờ, Tổng thống Donald Trump đề xuất cắt giảm kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Mỹ, nhấn mạnh rằng chi phí duy trì quá lớn và việc mở rộng là không cần thiết. Liệu ý tưởng này có khả thi khi nhiều chính trị gia Mỹ vẫn ủng hộ việc duy trì sức mạnh quân sự?
Các quan chức châu Âu khẳng định họ hiểu quan điểm của Tổng thống Donald Trump rằng “Lục địa già” cần tự lo phòng thủ với ít hỗ trợ hơn từ Mỹ. Và câu hỏi gây chú ý nhất hiện nay là phía nào sẽ bảo trợ an ninh cho châu Âu nếu quân đội Mỹ thu hẹp hiện diện hoặc rời đi.
Nga vừa đạt được bước tiến lớn trên bàn cờ địa chính trị với việc thiết lập căn cứ hải quân tại Sudan. Đây không chỉ là một động thái quân sự mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu rộng, giúp Moskva gia tăng ảnh hưởng tại châu Phi, kiểm soát tuyến đường biển quan trọng và đối trọng với phương Tây.
Thủ tướng Đan Mạch đánh giá rằng Ukraine có thể sản xuất vũ khí "nhanh và rẻ hơn" so với bất kỳ nơi nào khác ở châu Âu mặc dù đang trong xung đột căng thẳng.
Đoạn video quay góc nhìn người thứ nhất (FPV) cho thấy các thiết bị bay không người lái (UAV) do Nga điều khiển bằng cáp quang đang săn đuổi xe tăng Ukraine gần biên giới vùng Kursk.
Theo tờ Kyiv Post, rạng sáng ngày 16/2 (theo giờ địa phương), quân đội Nga đã phóng hàng loạt tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) vào Ukraine gây ra tình trạng hỏa hoạn và hư hại hệ thống phát điện.
Theo thông tin từ defence-eu, quân đội Syria vừa ngăn chặn một đoàn xe quân sự Nga chở tên lửa đang trên đường tới cảng Tartus, buộc ít nhất 24 xe quân sự Nga phải quay đầu.
Theo báo cáo của Dự án phân tích quân sự DeepState, Ukraine vửa trải qua ngày khốc liệt nhất trên chiến trường kể từ đầu năm 2025 với việc các lực lượng Liên bang Nga tiến hành 250 cuộc tấn công.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tuyên bố hôm 16/2 rằng Ankara có thể xem xét rút quân đội nước này khỏi Đông Bắc Syria.
Ngày 16/2, tại cảng Benoa của Indonesia đã diễn ra lễ khai mạc cuộc Diễn tập Hải quân đa phương Komodo 2025 (MNEK 2025). Tàu 09 thuộc Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân Việt Nam tham gia cuộc diễu binh sáng cùng ngày.
Iran tăng cường sức mạnh hải quân với một tàu sân bay mới, làm dấy lên lo ngại an ninh của Israel về tương lai của Trung Đông.
Nga đang tích cực mở rộng ảnh hưởng tại châu Phi thông qua việc thiết lập các trung tâm hậu cần quân sự và kinh tế. Động thái này không chỉ giúp Moskva củng cố hiện diện tại khu vực mà còn là một phần trong chiến lược đối phó với phương Tây.
Quân đội Anh cho biết, trong những ngày gần đây, họ đã theo dấu được 6 chiến hạm và tàu thương mại Nga chở vũ khí từng sử dụng tại Syria.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 15/2 đã kêu gọi thành lập “quân đội châu Âu” để tăng cường khả năng phòng thủ của lục địa.
Ngày 15/2, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2025.