Quốc gia châu Âu đầu tiên sở hữu tên lửa đạn đạo không đối đất do Trung Quốc chế tạo

Serbia gần đây đã mua tên lửa đạn đạo không đối đất CM-400AKG do Trung Quốc sản xuất để trang bị cho Không quân, trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên vận hành loại vũ khí này.
Chú thích ảnh
Hình ảnh trên mạng xã hội về chiến đấu cơ Serbia MiG-29 mang theo tên lửa CM-400AKG. Ảnh: Global Times

Tờ Global Times (Trung Quốc) dẫn lời Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić xác nhận thông tin trên vào tối 12/3.

Ông Vučić chia sẻ trên chương trình phát sóng trực tiếp của kênh truyền hình RTS TV: “Chúng tôi sở hữu một lượng đáng kể loại tên lửa này và sẽ bổ sung thêm”.

Tổng thống Serbia cho biết rằng Không quân Serbia đã điều chỉnh tiêm kích MiG-29 do Liên Xô chế tạo để có thể mang theo tên lửa CM-400AKG.

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), ông Vučić từ chối tiết lộ mức giá Serbia phải trả cho lô tên lửa này, chỉ nói rằng nước này đã được “giảm giá đôi chút”.

Trước đó vài ngày, hình ảnh đầu tiên về các tên lửa CM-400AKG gắn trên máy bay Serbia bị rò rỉ trên mạng.

CM-400AKG là tên lửa siêu thanh được thiết kế để tấn công các tòa nhà và các trạm radar. Trước đây CM-400AKG được trưng bày công khai tại triển lãm hàng không ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

Tên lửa này do Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) sản xuất, có thể mang đầu đạn nổ 150 kg hoặc đầu đạn xuyên phá 200 kg đồng thời có tầm bắn lên đến 400 km.

Ông Wang Ya'nan, tổng biên tập tạp chí Aerospace Knowledge phân tích với tờ Global Times ngày 14/3 rằng loại tên lửa này thu hút chú ý đáng kể trên thị trường vũ khí quốc tế vì nó tạo điều kiện để máy bay chiến đấu hạng nhẹ và hạng trung đạt được khả năng tấn công tầm xa mà trước đây chỉ có ở chiến đấu cơ hạng nặng hoặc máy bay ném bom. Trong khi đó, MiG-29 của Serbia là máy bay chiến đấu cỡ trung.

Theo ông Wang Ya'nan, điểm nổi bật khác là khả năng tích hợp và tính tương thích cao. Việc trang bị tên lửa mới cho máy bay chiến đấu không phải do Trung Quốc thiết kế, chẳng hạn như MiG-29, đòi hỏi phải nâng cấp hệ thống máy tính điều khiển hỏa lực và phần mềm của máy bay. Trong trường hợp này, công việc tích hợp đã được hoàn thành trước.

Tính đến ngày 14/3, Đại sứ quán Trung Quốc hoặc các kênh chính thức khác vẫn chưa lên tiếng xác nhận về thông tin mới nhất liên quan đến việc Serbia mua tên lửa không đối đất CM-400AKG.

Theo Reuters, thời gian gần đây, Serbia đã mua hệ thống phòng không đất đối không FK-3 - tương tự S-300 của Nga hoặc Patriot của Mỹ - và thiết bị bay không người lái chiến đấu CH-92A từ Trung Quốc.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.