Binh sĩ Mỹ vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại một căn cứ quân sự ở Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Hãng Bloomberg dẫn lời các chuyên gia quân sự và quan chức Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Mỹ buộc phải sử dụng lượng lớn kho dự trữ tên lửa đánh chặn đắt đỏ và khó bổ sung để đối phó với Iran.
Theo đó, Mỹ cùng các đồng minh đã phóng hơn 1.000 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3, tương đương gần gấp đôi năng lực sản xuất hàng năm loại vũ khí này.
Bloomberg dẫn lời bà Kelly Grieco tại Trung tâm Stimson nhấn mạnh: “Mỹ là quốc gia đi đầu trong cuộc cách mạng tấn công chính xác tầm xa, và đây là cuộc chiến đầu tiên mà chúng ta chứng kiến đối thủ cũng sở hữu năng lực tương tự. Điều này đang đặt hệ thống dưới sức ép mà trước đây chúng ta chưa từng thấy”.
Trong khi mỗi thiết bị bay không người lái Shahed của Iran có giá từ 20.000 - 50.000 USD, thì tên lửa Patriot dùng để bắn hạ chúng lại có giá khoảng 4 triệu USD mỗi chiếc. Hơn nữa, một radar của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trị giá 300 triệu USD cũng đã bị hư hại ở Jordan do cuộc tấn công tên lửa của Iran.
Giới chuyên gia cho rằng việc thay thế các loại vũ khí chính xác vốn có nhu cầu sử dụng cao nhưng số lượng dự trữ hạn chế có thể khiến Lầu Năm Góc mất nhiều năm, bởi năng lực sản xuất hiện nay còn khá hạn chế.
Ông Mark Cancian thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở ở Washington nhận định: “Đây thực chất là một cuộc đua xem kho dự trữ của chúng ta cạn trước, hay kho tên lửa của Iran cạn trước”.
Ông Ankit Panda thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình quốc tế nhận định rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump dường như đã đánh giá thấp khả năng chịu đựng tổn thất của Iran cũng như năng lực đáp trả của nước này.
Các chuyên gia cảnh báo việc kho dự trữ tên lửa đánh chặn tiên tiến của Mỹ tiếp tục bị bào mòn đang đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với mức độ sẵn sàng quân sự dài hạn của Washington, khi cuộc chiến đang kéo đến tuần thứ ba.