Triều Tiên diễn tập hỏa lực

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/3 đưa tin tiểu đoàn pháo binh tầm xa khu vực miền Tây của Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã tiến hành diễn tập hỏa lực.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp thị sát cuộc diễn tập. Ảnh: KCNA/TTXVN

Theo KCNA, cuộc diễn tập được tiến hành ngày 14/3. Triều Tiên đã huy động 2 đại đội pháo binh cùng 12 hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ 600 mm siêu chính xác. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp thị sát cuộc diễn tập.

Phát biểu tại cuộc diễn tập, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết đây là cuộc diễn tập thường kỳ nhằm kiểm tra thế trận phòng thủ và năng lực răn đe. Ông nhấn mạnh các cuộc tập trận này sẽ được tiến hành thường xuyên trong tương lai.

Sau khi được lệnh khai hỏa, các tên lửa đã được phóng ra vùng biển phía Đông nước này. Theo KCNA, các tên lửa đã trúng mục tiêu trên hòn đảo, cách vị trí phóng 364,4 km, với độ chính xác 100%.

Chú thích ảnh
Triều Tiên tiến hành diễn tập hỏa lực ngày 14/3/2026. Ảnh: KCNA/TTXVN

Trước đó 1 ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo Triều Tiên đã phóng khoảng 10 quả tên lửa, mà Seoul cho là tên lửa đạn đạo, từ khu vực Sunan hướng ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. JCS phát hiện các vụ phóng này vào khoảng 13h20 ngày 14/3 giờ địa phương (tức 11h20 cùng ngày, theo giờ Việt Nam). Quân đội Hàn Quốc cho biết duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, đồng thời chia sẻ chặt chẽ thông tin về các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên với Mỹ và Nhật Bản, tăng cường phối hợp giám sát để đề phòng khả năng tiếp tục có thêm các vụ phóng.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận các tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống khu vực ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này. Chưa ghi nhận thiệt hại từ vụ phóng.

Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang triển khai cuộc tập trận quân sự mùa Xuân thường niên mang tên “Lá chắn Tự do” (Freedom Shield) kéo dài 11 ngày, kể từ ngày 9/3. Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và nâng cao mức độ sẵn sàng của liên minh Mỹ - Hàn, song từ lâu đã bị Triều Tiên chỉ trích là hoạt động “tập dượt cho một cuộc xâm lược”. Trước đó trong tuần này, phía Triều Tiên đã bày tỏ quan ngại các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, đồng thời cảnh báo về những hậu quả.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.