Thị sát tàu chiến mới, lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi tiến triển trong hải quân hạt nhân

Trong hai ngày 3-4/3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát tàu khu trục mới của nước này trước khi đưa vào biên chế và quan sát một cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình được phóng từ chiến hạm.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát trên tàu khu trục đa năng 5.000 tấn đầu tiên của nước này, Choe Hyon, tại vùng biển gần thành phố Nampho. Ảnh: Yonhap/KCNA

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/3, trong các chuyến thăm xưởng đóng tàu Nampo ở phía Tây, ông Kim Jong-un cũng kiểm tra tiến độ đóng tàu khu trục thứ ba cùng lớp với chiến hạm 5.000 tấn Choe Hyon, được công bố lần đầu vào tháng 4/2025.

Tại buổi thị sát, nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố sẽ đẩy nhanh quá trình trang bị vũ khí hạt nhân cho lực lượng hải quân. Ông ca ngợi sự phát triển của tàu Choe Hyon là bước tiến đáng kể hướng tới mục tiêu mở rộng tầm hoạt động và tăng cường năng lực tấn công phủ đầu của quân đội được trang bị vũ khí hạt nhân.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết tàu Choe Hyon được thiết kế để tích hợp nhiều hệ thống vũ khí, bao gồm các tổ hợp phòng không, chống hạm, cùng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên xem tàu phóng tên lửa hành trình Choe Hyon. Ảnh: Yonhap/KCNA
Chú thích ảnh
Cận cảnh vụ phóng tên lửa hành trình từ tàu Choe Hyon. Ảnh: Yonhap/KCNA
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Trước đó, Triều Tiên đã công bố tàu khu trục thứ hai cùng lớp mang tên Kang Kon vào tháng 5 năm ngoái. Tuy nhiên, tàu này bị hư hại trong một buổi lễ hạ thủy tại cảng Trùng Khánh ở phía Đông Bắc. Một tháng sau, con tàu được hạ thủy trở lại sau khi sửa chữa, song một số chuyên gia nước ngoài bày tỏ nghi vấn về khả năng vận hành đầy đủ của tàu.

Sau khi theo dõi các cuộc thử nghiệm trên biển của tàu Choe Hyon ngày 3/3, ông Kim Jong-un cho rằng con tàu đáp ứng các yêu cầu tác chiến và gọi đây là biểu tượng cho năng lực hải quân đang mở rộng của Triều Tiên. Ông kêu gọi đóng hai tàu chiến mỗi năm trong vòng 5 năm tới, cùng lớp hoặc hiện đại hơn tàu Choe Hyon.

Sang ngày 4/3, nhà lãnh đạo Triều Tiên tiếp tục quan sát vụ phóng thử tên lửa hành trình từ tàu Choe Hyon. KCNA đăng tải hình ảnh ông đứng trên bờ theo dõi các đầu đạn được phóng lên từ chiến hạm trong những cột khói trắng, đồng thời mô tả đây là các vũ khí “chiến lược”, thuật ngữ thường được sử dụng để chỉ những hệ thống có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Sau nhiều năm tập trung phát triển tên lửa đạn đạo, ông Kim Jong-un gần đây chuyển trọng tâm sang tăng cường năng lực hải quân, trong đó có việc tiếp tục đóng tàu ngầm hạt nhân. KCNA cho biết tàu khu trục thứ ba đang được đóng tại xưởng Nampo dự kiến hoàn thành trước dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 10 tới.

Năng lực hải quân cũng là một trong những trọng tâm được đề cập khi nhà lãnh đạo Triều Tiên công bố các mục tiêu quân sự 5 năm tại đại hội đảng gần đây, bao gồm kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng phóng từ dưới nước.

Ngày 3/3, ông Kim Jong-un tuyên bố những nỗ lực trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân đang “đạt được tiến triển khả quan”, đồng thời nhấn mạnh các bước tiến này sẽ “tạo nên sự thay đổi căn bản trong việc bảo vệ chủ quyền hàng hải” của Triều Tiên, điều mà theo ông là chưa đạt được trong nửa thế kỷ qua.

Quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc hiện vẫn trong tình trạng căng thẳng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhiều lần tuyên bố không công nhận Đường giới hạn phía Bắc (biên giới trên biển), do Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc do Mỹ dẫn đầu thiết lập vào cuối Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Khu vực ranh giới trên biển phía Tây này từng xảy ra một số vụ đụng độ hải quân gây thương vong trong những năm qua.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 12/HD-MTTW-BTT ngày 11/9/2026 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (Ngày hội). Theo đó, thủ đô Praha của CH Séc được lựa chọn là địa điểm tổ chức Ngày hội, đánh dấu lần đầu tiên hoạt động này được triển khai tại nước ngoài.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cạn nguồn cứu trợ

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cạn nguồn cứu trợ

Ngày 14/9, các cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) đồng loạt cảnh báo tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng có thể buộc họ thu hẹp hoạt động cứu trợ tại Sudan, nơi đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nạn đói và di dời nghiêm trọng nhất thế giới.

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.