Ukraine thúc đẩy phát triển tên lửa nội địa trước sức ép từ Nga

Ukraine đang đẩy nhanh chương trình phát triển tên lửa đạn đạo trong nước, đồng thời thúc đẩy xây dựng một hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo chung với châu Âu.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Volodymyr Zelensky đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 phải đạt được những kết quả cụ thể.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào các thành phố Ukraine. Trong cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Kiev và khu vực lân cận ngày 6/8, Ukraine cho biết đã đánh chặn 98 UAV, song không đánh chặn được quả nào trong số 28 tên lửa Nga phóng đi.

Trước sức ép từ các cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo, Kiev đang tìm cách bổ sung tên lửa đánh chặn từ phương Tây, đồng thời phát triển năng lực trong nước để đối phó mối đe dọa ngày càng lớn.

Trong bài phát biểu tối 6/8, Tổng thống Zelensky cho biết chương trình Freyja, được mô tả là hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo chung của châu Âu, “đã được triển khai tích cực”.

Theo ông Zelensky, mục tiêu của sáng kiến là giúp Ukraine sở hữu năng lực phòng thủ chống tên lửa đạn đạo hiện chỉ một số ít quốc gia trên thế giới có được.

“Chỉ một số ít quốc gia trên thế giới đã xây dựng được hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo như vậy. Ukraine phải gia nhập nhóm các quốc gia này. Mọi điều kiện cần thiết cho mục tiêu đó đã được tạo ra”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho rằng những quốc gia đã phát triển các hệ thống tương tự phải mất hàng chục năm, trong khi Kiev cần rút ngắn đáng kể thời gian này.

“Ukraine phải thực hiện điều này nhanh nhất có thể, để đến cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 có những kết quả cụ thể”, ông nhấn mạnh.

Cùng với việc thúc đẩy hệ thống phòng thủ, Ukraine cũng đang phát triển tên lửa đạn đạo của riêng mình. Theo ông Zelensky, các cuộc thử nghiệm ban đầu cho thấy triển vọng tích cực và nhiệm vụ hiện nay là đưa công nghệ này thành một loại vũ khí có thể sử dụng thực tế.

Theo Tổng thống Zelensky, chương trình phát triển tên lửa đang nhận được sự tham gia của nhiều cơ quan và đơn vị thuộc Ukraine, trong đó có Hội đồng An ninh và Quốc phòng, các cơ quan tình báo, Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Không quân và cụm công nghệ quốc phòng Brave1.

“Phía Mỹ biết chính xác chúng ta cần gì”, ông Zelensky nói, đồng thời nhấn mạnh đây không phải vấn đề mang tính lý thuyết mà liên quan trực tiếp đến tính mạng con người. Theo ông, Ukraine cần tăng cường năng lực phòng không và để làm được điều đó cần có những quyết định chính trị từ các đối tác.

Kiev đang thúc đẩy Mỹ, các nước châu Âu và những đối tác quốc tế khác đưa ra các quyết định mà nước này cho là cần thiết.

Ông Zelensky cũng cho biết Kiev đang phối hợp với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhằm thống nhất hoạt động ngoại giao của Ukraine cũng như các cuộc tiếp xúc với những đối tác khác.

Bên cạnh việc tìm kiếm thêm năng lực phòng không và thúc đẩy sản xuất tên lửa trong nước, Tổng thống Zelensky kêu gọi quốc tế khắc phục những lỗ hổng trong cơ chế trừng phạt, mà theo ông vẫn đang tạo điều kiện để ngành công nghiệp tên lửa đạn đạo của Nga tiếp cận các nguồn cung từ nước ngoài.

Ông đề nghị các biện pháp trừng phạt tập trung vào những doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo của Nga, cũng như các mạng lưới cung cấp những linh kiện quan trọng từ nước ngoài.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.