Ông Mykhailo Fedorov, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Ảnh: Telegram Fedorov
Theo tờ Kyiv Post, phát biểu trong buổi phát trực tiếp trên YouTube ngày 6/8, ông Fedorov nhận định năng lực sản xuất tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống Patriot hiện không theo kịp tốc độ sản xuất tên lửa của Nga. Vì vậy, việc chủ động tấn công các vị trí phóng được xem là phương án khả thi hơn.
Ông Fedorov bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng trong đợt cải tổ nội các ngày 15/7. Theo ông, nguyên nhân xuất phát từ những bất đồng chưa được giải quyết với cựu Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky, người sau đó đã công khai xin lỗi ông.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng cho biết đúng ngày rời cương vị, Ukraine đã thử nghiệm thành công một dự án tên lửa nội địa được phát triển suốt khoảng 10 năm nhưng trước đó chưa đạt kết quả như mong muốn. Ông cho rằng tiến độ bị kéo dài do các yêu cầu kỹ thuật chưa phù hợp cùng đội ngũ triển khai chưa đáp ứng yêu cầu.
“Chúng tôi đã thử nghiệm rất thành công và tên lửa đánh trúng mục tiêu với sai số gần như không đáng kể”, ông nói.
Theo ông, giai đoạn tiếp theo là hoàn tất các hạng mục thử nghiệm còn lại để sớm đưa loại tên lửa này vào sử dụng trên chiến trường.
Ông Fedorov cũng cho rằng Ukraine cần xây dựng nhiều nhóm sản xuất tên lửa đạn đạo hoạt động song song nhằm tạo cạnh tranh, giảm chi phí và nâng cao năng lực sản xuất.
“Theo tôi, tương lai sẽ thuộc về những tên lửa giá rẻ, thậm chí là rất rẻ”, ông nói, đồng thời cho rằng các hệ thống này nên được kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả tác chiến.
Ngoài ra, ông tiết lộ Ukraine đang triển khai một số hoạt động chưa được công bố nhằm làm gián đoạn quá trình Nga phóng tên lửa, đồng thời tiếp tục phối hợp với các đối tác để tăng cường nguồn cung tên lửa đánh chặn.
Kíp vận hành pháo phản lực phóng loạt Uragan của Nga làm nhiệm vụ gần Kupyansk. Ảnh: Sputnik
Trong khi đó, truyền thông Nga đã đưa ra đánh giá theo hướng khác về triển vọng của quân đội Ukraine. Dẫn lời Đại tá nghỉ hưu, nhà phân tích quân sự Viktor Litovkin, đài Sputnik đưa tin Ukraine không chỉ cạn kiệt kho vũ khí, mà còn đang rơi vào tình trạng bế tắc về cách thức tiến hành chiến sự.
Theo ông Litovkin, Ukraine đã thử nghiệm hầu như mọi phương thức tác chiến, từ các mô hình theo chuẩn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đến những cách tiếp cận do nước này tự phát triển, song Nga đều tìm được biện pháp đối phó. Ông nói rằng điều đó cho thấy hiệu quả của hệ thống tác chiến Ukraine đang suy giảm.
Nhà phân tích này nhận định Ukraine hiện khó có khả năng tạo ra các phương thức tác chiến mới. Trong nhiều tháng qua, lực lượng Ukraine chủ yếu lặp lại các đòn tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào khu vực hậu phương của Nga và các nỗ lực đột kích quy mô nhỏ, trong khi phía Nga liên tục điều chỉnh tác chiến điện tử, hệ thống hậu cần và chiến thuật trên chiến trường để thích ứng.
Theo ông Litovkin, Ukraine cũng không còn nhiều điều kiện để khôi phục năng lực quân sự trong thời gian ngắn, bởi việc tái thiết lực lượng cần nhiều năm, trong khi các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn nhằm vào kho tàng, cảng biển, hạ tầng năng lượng và các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng.
Từ đó, ông cho rằng quân đội Ukraine sẽ ngày càng phải chuyển sang thế phòng ngự bị động, trong bối cảnh quyền chủ động trên chiến trường đã nghiêng về phía Nga.
Ông Litovkin cũng nhận định, trong điều kiện nguồn lực và năng lực phòng không của phương Tây có hạn, Mỹ và các đồng minh đang ưu tiên các lợi ích tại Trung Đông. Vì vậy, theo ông, Ukraine có thể chỉ tiếp tục nhận được các lô viện trợ với số lượng hạn chế, chủ yếu gồm các loại vũ khí giá rẻ và thiết bị bay không người lái.
Đề cập đến các cuộc tấn công của Nga nhằm vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine, ông Litovkin cho rằng hoạt động hậu cần và các kho dự trữ quân sự đang chịu nhiều tổn thất, hệ thống thông tin liên lạc và sở chỉ huy liên tục bị tập kích, làm suy giảm khả năng phối hợp tác chiến. Ông cũng nhận định việc huy động quân đã khiến chất lượng lực lượng chiến đấu suy giảm.
Trên cơ sở đó, nhà phân tích này cho rằng quân đội Ukraine khó có khả năng đảo ngược tình thế hiện nay, đồng thời dự báo Nga sẽ tiếp tục gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường.