Cựu đại sứ Ukraine tại Mỹ bị điều tra tham nhũng sau khi rời nhiệm sở

Chỉ hai ngày sau khi bị Tổng thống Volodymyr Zelensky miễn nhiệm, cựu Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna đã bị cơ quan chống tham nhũng thông báo là nghi phạm trong một vụ án liên quan đến kê khai tài sản.
Chú thích ảnh
Cựu đại sứ Ukraine tại Mỹ, bà Olha Stefanishyna. Ảnh: RBC-Ukraine

Theo truyền thông châu Âu ngày 5/8, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chống tham nhũng Chuyên trách (SAPO) đã gửi thông báo tình nghi mới đối với bà Olha Stefanishyna, cựu đại sứ Ukraine tại Mỹ.

Tòa án Chống tham nhũng Cấp cao Ukraine ngày 5/8 cũng tổ chức một phiên điều trần tại Kiev liên quan đến vụ việc.

Theo công tố viên của SAPO, bà Stefanishyna bị cáo buộc không kê khai hai căn hộ cùng một khoản tiền mặt được sử dụng để chi trả cho việc sửa chữa nhà cửa, mua vé máy bay và thuê một căn hộ khác.

Các nhà điều tra cũng cho rằng bà không công bố việc sử dụng một chiếc ô tô đăng ký dưới tên một cấp dưới. Cơ quan công tố nhận định tổng mức chi tiêu của bà Stefanishyna vượt quá thu nhập và khoản tiết kiệm được kê khai.

Bà Stefanishyna từng giữ chức Phó thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu -Đại Tây Dương trước khi được bổ nhiệm làm đại sứ Ukraine tại Washington. Đây được coi là một trong những vị trí ngoại giao quan trọng nhất của Kiev, trong bối cảnh Mỹ là nhà cung cấp hỗ trợ quân sự và tài chính lớn cho Ukraine.

Phản hồi về cuộc điều tra, bà Stefanishyna cho biết bà tiếp nhận các động thái tố tụng một cách bình tĩnh và không coi việc bị thông báo tình nghi đồng nghĩa với việc đã bị xác định có tội.

Bà khẳng định trước đây đã giải trình nhiều vấn đề đang được truyền thông đề cập, trong đó có các câu hỏi liên quan đến bất động sản. Theo cựu đại sứ, bà cũng đã cung cấp cho các nhà báo những tài liệu cần thiết về căn hộ đang bị đặt nghi vấn.

Bà Stefanishyna nhấn mạnh trách nhiệm chứng minh các cáo buộc thuộc về phía đưa ra cáo buộc, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ quan điểm của mình bằng các biện pháp hợp pháp và tin tưởng vào kết quả cuối cùng của vụ việc.

Tổng thống Zelensky ngày 3/8 đã ký sắc lệnh miễn nhiệm bà Stefanishyna khỏi vị trí đại sứ Ukraine tại Mỹ. Sắc lệnh không nêu nguyên nhân của quyết định này. Giới quan sát cho rằng việc bà Stefanishyna rời Washington có liên quan đến cuộc điều tra tham nhũng, song bà khẳng định quyết định này xuất phát từ lý do cá nhân.

Giới phân tích cho rằng kế hoạch thay thế bà Stefanishyna tại Washington là một phần nguyên nhân dẫn đến đợt cải tổ chính phủ, khi cựu Thủ tướng Yulia Svyrydenko từng được dự kiến tiếp quản vị trí đại sứ. Tuy nhiên, bà Svyrydenko sau đó cũng bị miễn nhiệm.

Cuộc điều tra đối với bà Stefanishyna diễn ra trong lúc chính quyền Tổng thống Zelensky chịu sức ép phải chứng minh cam kết chống tham nhũng, một trong những yêu cầu quan trọng đối với tiến trình Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu.

Vụ việc cũng có thể làm gia tăng sự chú ý đối với quá trình lựa chọn người kế nhiệm tại Washington, trong bối cảnh quan hệ với Mỹ tiếp tục giữ vai trò then chốt đối với các nỗ lực ngoại giao và quốc phòng của Ukraine.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.