Mỹ có thể triển khai 'tác chiến ven bờ' tại Eo biển Hormuz

Mỹ đang điều thêm lực lượng Thủy quân lục chiến tới Trung Đông khi xung đột với Iran bước sang tuần thứ ba, mở ra khả năng lần đầu tiên áp dụng thực tế khái niệm “tác chiến ven bờ” tại Eo biển Hormuz.

Chú thích ảnh
Tàu USS Tripoli, chở theo đơn vị viễn chinh Thủy quân Lục chiến, trên đường tới Trung Đông. Ảnh: United States Marine Corps

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã điều tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli cùng một đơn vị viễn chinh Thủy quân Lục chiến tới Trung Đông. Tổng số binh sĩ tham gia có thể vượt 2.500 người.

Lực lượng này thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 31, thường gồm một tiểu đoàn bộ binh, đơn vị không quân với máy bay và trực thăng, cùng thành phần hậu cần. Nhóm tác chiến sẽ phối hợp với cụm tàu đổ bộ gồm USS San Diego và USS New Orleans, nâng tổng quân số triển khai lên khoảng 4.200 - 4.400 người.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu của Iran tại vịnh Ba Tư, bao gồm cơ sở quân sự trên đảo Kharg, nơi trung chuyển hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Theo phía Mỹ, đợt không kích này đã đánh trúng hơn 90 mục tiêu quân sự.

Giới phân tích cho rằng tình hình tại eo biển Hormuz có thể tạo điều kiện để quân đội Mỹ triển khai học thuyết “tác chiến ven bờ”, vốn được phát triển từ sau Chiến tranh Lạnh nhằm đối phó các xung đột quy mô nhỏ trong khu vực biển hẹp và gần bờ.

Trong nhiều thập kỷ, các kịch bản phong tỏa Eo biển Hormuz đã được quân đội Mỹ đưa vào diễn tập và mô phỏng chiến tranh. Các nghiên cứu cho thấy việc phá vỡ phong tỏa tại tuyến hàng hải này có thể mất nhiều tuần và gây gián đoạn nghiêm trọng tới nguồn cung dầu toàn cầu.

Eo biển Hormuz cũng gắn với tranh chấp lâu năm giữa Iran và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất liên quan ba đảo chiến lược Abu Musa, Greater Tunb và Lesser Tunb, nằm gần lối vào tuyến hàng hải quan trọng này.

Theo các chuyên gia, việc Mỹ tăng cường lực lượng tại khu vực cho thấy nước này đã chuẩn bị từ lâu cho kịch bản căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải được coi là “yết hầu” của thị trường năng lượng toàn cầu.

Thanh Bình (P/v TTXVN tại Trung Đông)
Iran tố Mỹ dùng UAV Shahed 'nhái' để dựng các vụ tấn công ở Trung Đông, đổ lỗi cho Tehran
Iran tố Mỹ dùng UAV Shahed 'nhái' để dựng các vụ tấn công ở Trung Đông, đổ lỗi cho Tehran

Người phát ngôn của Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya cáo buộc Mỹ và Israel triển khai phiên bản sao chép thiết bị bay không người lái (UAV) Shahed-136 của Iran để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở các quốc gia trong khu vực Trung Đông, nhằm chủ ý nhằm đổ lỗi cho Tehran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN