Mỹ có thể thông qua Dự luật 'To và Đẹp' 2.0

Theo Fox News ngày 13/3, một số lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện đang xem cuộc xung đột với Iran là yếu tố thúc đẩy cần thiết để thông qua một gói chi tiêu quốc phòng mới, được gọi là Dự luật "To và Đẹp" (OBBBA) thứ hai nhằm tăng mạnh ngân sách quốc phòng.
Chú thích ảnh
Tàu của hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 Hải quân Mỹ đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Theo các hạ nghị sĩ Cộng hòa, chiến dịch quân sự hiện nay của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã tạo ra một môi trường an ninh quốc tế căng thẳng hơn, khiến Quốc hội phải hành động để bảo đảm lực lượng quân sự Mỹ có đủ nguồn lực đối phó với các mối đe dọa toàn cầu.

Hạ nghị sĩ August Pfluger của bang Texas, Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Cộng hòa, cho rằng đảng Dân chủ khó có thể ủng hộ một dự luật tăng ngân sách quốc phòng theo quy trình lập pháp thông thường. Ông cho rằng các mối đe dọa đối với Mỹ hiện nay đang ở mức cao chưa từng thấy và quân đội cần được tái trang bị sau những năm mà ông cho là sức mạnh quân sự Mỹ bị suy yếu dưới chính quyền trước đây.

Một số lãnh đạo Cộng hòa cho rằng phương án khả thi nhất là sử dụng thủ tục ngân sách đặc biệt gọi là "reconciliation" (hòa giải). Reconciliation về cơ bản là một cách thức để Quốc hội Mỹ quyết định thông qua một đạo luật với số phiếu đạt được là 51 phiếu hoặc 50 phiếu (nếu Phó tổng thống không ra phiếu bầu quyết định).

Chính thủ tục này đã được sử dụng để thông qua đạo luật OBBBA của Tổng thống Donald Trump vào năm ngoái, một gói chính sách lớn bao gồm nhiều cải cách về thuế và chi tiêu.

Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Jodey Arrington cho biết việc bổ sung ngân sách cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran có thể là điều không tránh khỏi, nhưng thừa nhận rằng tình hình chính trị hiện nay khiến việc thông qua một dự luật riêng lẻ trở nên khó khăn. Theo ông, nếu đảng Dân chủ không ủng hộ các gói ngân sách quốc phòng mới thì thủ tục reconciliation có thể là con đường duy nhất để thông qua các khoản đầu tư cần thiết nhằm hiện đại hóa quân đội Mỹ.

Một số hạ nghị sĩ Cộng hòa cũng cho rằng dự luật mới có thể không chỉ tập trung vào chiến dịch nhằm vào Iran mà còn nhằm tăng ngân sách quốc phòng nói chung để răn đe các đối thủ chiến lược của Mỹ.

Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn gặp sự hoài nghi từ một số nghị sĩ Cộng hòa, đặc biệt trong bối cảnh thế đa số của đảng này tại Hạ viện và Thượng viện hiện rất mong manh.

Các lãnh đạo Quốc hội cũng cảnh báo rằng nếu muốn thông qua dự luật này, các nhà lập pháp phải hành động nhanh chóng. Theo họ, cửa sổ chính trị để thông qua một dự luật reconciliation mới có thể đóng lại khi Quốc hội bước gần đến mùa bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.

Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Washington

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.