Tổng thống Zelensky đề xuất Ukraine giúp khai thông Eo biển Hormuz

Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sở hữu những kinh nghiệm quan trọng có thể giúp mở lại Eo biển Hormuz.

596-ukrainie.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo tại Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Khi trả lời câu hỏi của phóng viên tờ Politico (Mỹ) ngày 30/3, nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý: “Đây là vấn đề đau đầu và cấp bách, như tất cả chúng ta đều thấy, đối với toàn thế giới. Hiện đang xảy ra khủng hoảng năng lượng. Họ biết rằng có thể dựa vào kinh nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực này và chúng tôi đã thảo luận chi tiết về điều đó. Chúng tôi đã chia sẻ kinh nghiệm về hành lang Biển Đen và cách thức vận hành của nó. Họ hiểu rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã chứng minh hiệu quả trong phá vỡ sự phong tỏa đối với hành lang này”.

Trong chuyến thăm Trung Đông gần đây, nhà lãnh đạo Ukraine đã ký kết nhiều thỏa thuận quốc phòng dài hạn. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho biết Kiev không chỉ đơn thuần muốn bán vũ khí.

Thay vào đó, Ukraine đang thúc đẩy thế mạnh về chuyên môn quốc phòng, coi đây là kinh nghiệm có thể đặc biệt hữu ích tại Eo biển Hormuz vốn là tuyến hàng hải then chốt vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới. Eo biển Hormuz đang tê liệt do chiến sự tại Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục các đồng minh và đối tác tăng cường hỗ trợ nhằm khôi phục hoạt động hàng hải tại Eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến vận tải năng lượng quan trọng này gần như bị đình trệ do xung đột leo thang tại Trung Đông.

Theo Politico, hơn 20 quốc gia đã đồng ý tham gia nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm khai thông tuyến đường biển này, nhưng họ không muốn bị cuốn vào xung đột quân sự trực tiếp với Iran.

Trong khi đó, Ukraine cho rằng vẫn còn biện pháp khác.

Theo ông Andrii Klymenko thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Biển Đen trụ sở tại Ukraine, mặc dù ba cảng của Ukraine ở vùng Odesa vẫn phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái, nhưng mỗi tháng vẫn có khoảng 200 tàu chở hàng ghé thăm.

Ông Klymenko chia sẻ: “Ukraine đã xây dựng được hệ thống phức tạp bảo vệ tàu chở hàng khỏi mọi loại mối đe dọa trên tuyến đường biển từ vùng lãnh hải Romania đến vùng Odesa”. Ukraine chưa công bố chi tiết về chiến lược của mình, nhưng hệ thống này bao gồm phòng thủ trước các cuộc tấn công trên không, bảo vệ khỏi thủy lôi và phối hợp giữa pháo binh ven biển, không quân cùng các đơn vị khác.

Bên cạnh các biện pháp quân sự, Ukraine cũng tham gia vào thị trường bảo hiểm để đảm bảo việc cập cảng tại nước này không quá đắt đỏ. Vào tháng 11/2023, chính phủ Ukraine đã giới thiệu chương trình Unity Facility chia sẻ chi phí bảo hiểm cho các tàu chở hàng phi quân sự ở Biển Đen với các công ty bảo hiểm tàu biển lớn như Lloyd’s of London (Anh) và Marsh McLennan (Mỹ). Chương trình này đã được gia hạn vào tháng 3.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.