Quan chức Iran cảnh báo sẵn sàng dùng 'cha của các loại tên lửa' tấn công kẻ thù

Chuẩn tướng Mohammad Reza Naqdi, cố vấn cấp cao cho Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo “cha của các loại tên lửa Iran” đã sẵn sàng giáng đòn mạnh vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khoản đầu tư của đối phương trên khắp khu vực.

290926-irgciran.jpg
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tập trận bắn tên lửa và tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Ảnh: IRNA/TTXVN

Kênh truyền thông quốc tế Press TV của iran cho biết Tướng Mohammad Reza Naqdi đã đưa ra phát biểu trên vào ngày 18/10 trước hàng ngàn người tham gia chiến dịch “Hy sinh vì Iran” tại thành phố Sari, miền Bắc đất nước.

Ông khẳng định: “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng ‘cha của các loại tên lửa’. Nếu kẻ thù có bất kỳ bước đi sai lầm nào, cuộc tấn công của chúng chắc chắn sẽ thất bại và không còn đường thoát thân”.

Cụm từ “cha của các loại tên lửa” là lời đáp trả trực tiếp đối với tuyên bố đe dọa công khai của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sử dụng bom GBU-43/B thường được gọi là “mẹ của các loại bom” - nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm hạt nhân của Iran.

Bên cạnh đó, ông Mohammad Reza Naqdi khẳng định rằng các lực lượng vũ trang Iran đã thể hiện năng lực tên lửa vượt trội cùng khả năng răn đe trước các mối đe dọa quân sự từ phía Mỹ, qua đó tạo điều kiện để họ đưa ra phản ứng quyết liệt trước bất kỳ hành động gây hấn nào.

Ông Naqdi lưu ý sức mạnh và thắng lợi của Iran không chủ yếu đến từ khí tài quân sự, mà bắt nguồn từ sự hiện diện mạnh mẽ và tinh thần sẵn sàng của người dân Iran. Theo vị Tướng này, công tác chuẩn bị và tinh thần kháng cự của Iran đã ngăn chặn các cuộc xâm nhập trên bộ, đồng thời buộc chiến hạm đối phương phải rút lui ra xa 1.000 km trên biển.

Phản hồi về lời đe dọa từ phía Mỹ liên quan đến các loại vũ khí tiên tiến, trong đó có “mẹ của các loại bom”, một chỉ huy thuộc IRGC chia sẻ rằng trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày, những quả bom nặng 14 tấn đã từng được thả xuống Iran. Tuy nhiên, một số quả không phát nổ và sau đó đã bị các lực lượng Iran thu giữ. Ông giải thích rằng hiện Iran không chỉ nắm giữ các mẫu vũ khí này mà còn nắm rõ quốc gia nào đã sản xuất ra chúng.

Việc sử dụng loại bom phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí của Mỹ, nếu xảy ra, sẽ đánh dấu bước leo thang đáng kể trong cuộc đối đầu giữa Tehran và Washington.

Trong một diễn biến khác, truyền thông Iran ngày 18/10 đăng tải tuyên bố của Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng Vũ trang Iran Ali Abdollahi cảnh báo mọi “toan tính sai lầm” tiếp theo của Mỹ và Israel sẽ khiến Tehran đáp trả quyết liệt hơn trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Ông Abdollahi cho rằng nếu Mỹ và Israel thực sự có khả năng hiện thực hóa những lời đe dọa nhằm vào Iran thì đã hành động từ trước. Ông đồng thời cảnh báo “mọi toan tính sai lầm mới đều sẽ vấp phải những phản ứng khác biệt và quyết liệt hơn nhiều so với trước đây”.

Cùng ngày, trên mạng xã hội X, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei tiết lộ “các lực lượng vũ trang của Iran đã chuẩn bị kế hoạch có sức tàn phá lớn hơn những cuộc chiến kéo dài 12 ngày và 40 ngày, dành cho một cuộc phiêu lưu mới” và kế hoạch tác chiến này “sẽ không tuân theo những quy tắc” mà Mỹ và Israel từng biết đến.

Hải quân thuộc IRGC ngày 19/10 tuyên bố 1 tàu chở dầu “vi phạm” đã phát nổ sau khi vướng phải thủy lôi ở phía Nam eo biển Hormuz. Tehran đã siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz từ ngày 28/2, cấm tàu thuyền thuộc sở hữu hoặc liên kết với Israel và Mỹ đi qua an toàn sau khi 2 nước này phát động chiến dịch quân sự chung nhằm vào lãnh thổ Iran.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.