Nga phát triển UAV có thể mang đầu đạn bay xa tới 35 km

Các kỹ sư Nga phát triển thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất cáp quang KVN đã chế tạo biến thể tầm xa mới mang tên KVN-35 có khả năng mang đầu đạn nặng 3 kg di chuyển quãng đường lên tới 35 km.
Chú thích ảnh
Thiết bị bay không người lái (UAV) cáp quang. Ảnh: www1.ru

Hãng TASS (Nga) dẫn lời một chuyên gia tham gia dự án tiết lộ: “Trong số các phát triển mới của nhóm có thiết bị bay không người lái KVN-35”. Theo chuyên gia này, KVN-35 có thể mang đầu đạn nặng 3 kg di chuyển quãng đường 35 km. Nếu được trang bị cuộn cáp dài 23 km, tải trọng của KVN-35 có thể tăng lên 5 kg”.

Nhóm kỹ sư phát triển thiết bị bay không người lái KVN vốn trực thuộc Trung tâm nghiên cứu và sản xuất Ushkuynik tại vùng Novgorod. KVN lần đầu được triển khai vào tháng 8/2024, sau khi lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành đột kích vào vùng Kursk của Nga. Thiết bị bay không người lái này ít bị tác động bởi tác chiến điện tử và sở hữu năng lực thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Thep tạp chí Forbes (Mỹ), thiết bị bay không người lái cáp quang có điểm yếu lớn, đó là khoảng cách. UAV bay càng xa, nguy cơ đường dây điều khiển bị đứt càng cao. Ở cự ly khoảng 10 km, rủi ro vẫn trong tầm kiểm soát được. Nhưng khi vượt 20 km, rủi ro bắt đầu tăng mạnh.

Tuy vậy, thiết bị bay không người lái cáp quang vẫn có những lợi thế quan trọng trong những môi trường mà UAV điều khiển bằng sóng vô tuyến gặp khó khăn.

Kỹ sư Heiner Philipp tại tổ chức tình nguyện Technology United for Ukraine, cho biết: “Rừng rậm có thể chặn tín hiệu, vì vậy cáp quang là lựa chọn hoàn hảo”.

Ông nói thêm rằng thiết bị bay không người lái điều khiển bằng sóng vô tuyến cũng khó tiếp cận các mục tiêu nằm trong chiến hào, đường hầm, khu vực dưới cầu hoặc một số khu đô thị dày đặc, vì vậy UAV cáp quang thường được sử dụng trong những trường hợp này.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.