Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đề cập đến 'những ngày quyết định' trong chiến sự Iran

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trong cuộc họp báo ngày 31/3 đã nhận định rằng những ngày tới có thể mang tính bước ngoặt đối với chiến sự ở Iran.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AA/TTXVN

Tờ Guardian (Anh) dẫn lời người đứng đầu Lầu Năm Góc đánh giá: “Chúng tôi có ngày càng nhiều lựa chọn, còn họ thì ngày ít đi… Chỉ trong một tháng, chúng tôi đã thiết lập thế trận và những ngày tới sẽ mang tính quyết định. Iran hiểu rõ điều đó và về mặt quân sự họ gần như không thể làm gì để thay đổi tình hình”.

Dẫn thông tin tình báo, ông Hegseth cho biết các cuộc không kích đang làm suy giảm tinh thần của quân đội Iran.

Bộ trưởng Hegseth cũng tiết lộ ông đã tới thăm các binh sĩ Mỹ tại Trung Đông vào ngày 28/3 để trực tiếp chứng kiến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Khi được hỏi về các cuộc đàm phán với Iran, ông Hegseth nói Mỹ rất mong muốn đạt được thỏa thuận, nhưng “trong lúc này, chúng tôi sẽ đàm phán bằng bom đạn”. Người đứng đầu Lầu Năm Góc mô tả các cuộc trao đổi hiện đang diễn ra tích cực và vẫn tiếp diễn.

Trong khi đó, bất chấp những tuyên bố công khai của chính quyền Tổng thống Donald Trump về ngoại giao, Mỹ vẫn đang tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Theo thông tin từ giới truyền thông, tàu đổ bộ USS Tripoli của Mỹ đã có mặt tại Vùng Vịnh cùng Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến thứ 31 với 2.200 binh sĩ và tiêm kích F-35B. Tàu USS Boxer cũng đang di chuyển với 2.500 binh sĩ. Ngoài ra, hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ của quân đội Mỹ từ bang North Carolina cũng đã được triển khai đến Trung Đông.

Giới chức Mỹ cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra về việc đưa quân vào Iran, nhưng các lực lượng mới được triển khai đến Trung Đông sẽ tăng cường năng lực cho các hoạt động trong khu vực trong tương lai.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.