Israel chuyển sang tấn công kinh tế Iran

Sau hơn một tháng giao tranh với Iran, quân đội Israel đã gần hoàn tất chiến dịch không kích các mục tiêu quân sự đề ra ban đầu và lãnh đạo chính trị đã chỉ đạo chuyển sang tấn công các mục tiêu kinh tế.
Chú thích ảnh
Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Tehran (Iran) ngày 13/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo The Times of Israel, phối hợp với Mỹ, chiến dịch của Israel nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của Iran, phá hủy chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Không quân Israel đã tiến hành hàng trăm đợt không kích, thả hơn 13.000 quả bom xuống các mục tiêu của Iran, bao gồm hệ thống phòng không, bệ phóng tên lửa đạn đạo, cơ sở sản xuất vũ khí, một số địa điểm hạt nhân và các sở chỉ huy quân sự.

Người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết lực lượng này sẽ hoàn tất chiến dịch tấn công các cơ sở trọng yếu của ngành quân sự Iran trong vòng vài ngày. Quân đội Israel cũng khẳng định đã phá hủy phần lớn các bệ phóng tên lửa đạn đạo và hệ thống phòng không của Iran, tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng điện lực của Iran, khiến nhiều khu vực ở thủ đô Tehran và thành phố Karaj bị mất điện.

Giới quốc phòng Israel nhận định chiến dịch hiện đã bước vào giai đoạn hoàn tất, cơ bản đạt được các mục tiêu ban đầu về làm suy yếu năng lực quân sự Iran.

Trong khi Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, thì Mỹ dẫn đầu nỗ lực chính nhằm vào chương trình hạt nhân, bao gồm kho dự trữ hơn 400 kg uranium đã làm giàu mức 60%. Theo các quan chức Israel, lượng uranium này đủ để chế tạo khoảng 11 quả bom hạt nhân.

Khi gần phá hủy xong các cơ sở sản xuất vũ khí, lãnh đạo Israel, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, đã chỉ đạo quân đội chuyển sang tấn công các mục tiêu gây thiệt hại kinh tế cho Iran.

Các mục tiêu này bao gồm cơ sở hạ tầng khí đốt lớn ở miền Nam Iran bị tấn công cách đây gần hai tuần, cũng như hai nhà máy thép lớn bị không kích vào cuối tuần qua. Theo các nguồn tin an ninh, mục tiêu là gây tổn thất kinh tế nghiêm trọng cho chính quyền Iran. Đáng chú ý, quân đội Israel không đưa ra bình luận chính thức về các cuộc tấn công này.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo có thể nhắm vào các cơ sở năng lượng của Iran, đồng thời đặt thời hạn đến ngày 6/4 để Iran chấp nhận đề xuất chấm dứt chiến tranh. Trong bối cảnh đó, Israel đã tạm ngừng tấn công trực tiếp vào hạ tầng năng lượng, chuyển sang các mục tiêu kinh tế khác như ngành thép.

Theo các nguồn tin quốc phòng, Israel đang lên kế hoạch thực hiện thêm nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu kinh tế của Iran, với mục tiêu gia tăng áp lực lên chính quyền nước này. Bên cạnh đó, Mỹ đang dẫn đầu nỗ lực mở lại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược toàn cầu.

Các thông tin gần đây cho thấy Mỹ đang chuẩn bị các phương án cho khả năng triển khai chiến dịch trên bộ tại Iran. Israel cũng đã cung cấp thông tin tình báo cho Mỹ liên quan đến khu vực này, bao gồm cả đảo Kharg.

Thanh Bình (PV TTXVN tại Trung Đông)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.