Israel cho phép tổ chức lễ Phục sinh tại Nhà thờ Mộ Thánh giữa lo ngại an ninh

Các nghi lễ Tuần Thánh và lễ Phục sinh tại Nhà thờ Mộ Thánh sẽ vẫn được tổ chức theo kế hoạch sau khi lãnh đạo các giáo hội đạt được thỏa thuận với nhà chức trách Israel, chấm dứt căng thẳng liên quan đến các biện pháp hạn chế an ninh trong bối cảnh xung đột với Iran.
Chú thích ảnh
Dòng người xếp hàng vào Nhà thờ tại Bethlehem. Ảnh: Lê Vũ Hội - TTXVN 

Thông báo được đưa ra ngày 30/3, sau cuộc họp suốt đêm giữa đại diện các hệ phái Kitô giáo tại Jerusalem, cảnh sát Israel và các cơ quan chức năng. Theo thông tin từ Tòa Thượng phụ Latinh Jerusalem và Ban Quản thủ Đất Thánh, các vấn đề liên quan đến việc tổ chức nghi lễ đã “được giải quyết và thống nhất”.

Theo thỏa thuận, đại diện các giáo hội sẽ được đảm bảo quyền tiếp cận để tiến hành các nghi thức phụng vụ và duy trì những truyền thống Phục sinh lâu đời tại Nhà thờ Mộ Thánh - địa điểm linh thiêng được tin là nơi Chúa Jesus bị đóng đinh, an táng và phục sinh. Tuy nhiên, nhằm tuân thủ các quy định an ninh, các buổi lễ sẽ được phát trực tiếp thay vì tổ chức với số lượng lớn tín hữu tham dự.

Trước đó, vụ việc gây tranh cãi nổ ra khi Hồng y Pierbattista Pizzaballa - Thượng phụ Công giáo Latinh tại Jerusalem – cùng linh mục Francesco Ielpo bị cảnh sát ngăn không cho vào Nhà thờ Mộ Thánh để cầu nguyện trong ngày Lễ Lá. Sự việc nhanh chóng gây phản ứng quốc tế.

Phía Israel ban đầu biện minh rằng quyết định này xuất phát từ yêu cầu an ninh, khi các mảnh vỡ tên lửa từ Iran từng rơi xuống khu vực Thành cổ Jerusalem, gần Nhà thờ Mộ Thánh. Kể từ khi xung đột Israel - Iran bùng phát cuối tháng 2, chính quyền đã hạn chế nghiêm ngặt việc ra vào khu vực Thành cổ, chỉ cho phép cư dân và chủ cửa hàng tiếp cận.

Các biện pháp này cũng áp dụng với những địa điểm tôn giáo quan trọng khác như Bức tường Than khóc và Đền Al-Aqsa trên Núi Đền. Từ đầu tháng 3, các địa điểm này gần như đóng cửa hoàn toàn, trong khi các cuộc tụ tập công cộng tại Jerusalem bị giới hạn tối đa 50 người, với điều kiện phải có nơi trú ẩn an toàn.

Sau phản ứng gay gắt từ cộng đồng quốc tế, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chính phủ Israel đã nhanh chóng can thiệp. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ông đã chỉ đạo đảm bảo quyền tiếp cận đầy đủ và ngay lập tức cho Thượng phụ Pizzaballa.

Tổng thống Isaac Herzog cũng tham gia hòa giải, hoan nghênh thỏa thuận đạt được và gửi lời chúc tới cộng đồng Kitô hữu nhân dịp lễ Phục sinh sắp tới, năm nay rơi vào ngày 5/4.

Trong bối cảnh chiến sự, các giáo hội cho biết họ sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với chính quyền, đồng thời bày tỏ hy vọng xung đột sớm chấm dứt, giảm bớt những tác động nặng nề đối với đời sống tôn giáo và dân sự trong khu vực.

Thanh Bình - PV TTXVN tại Israel

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.