Israel thông qua dự luật gây tranh cãi đối với người Palestine

Ngày 30/3, Quốc hội Israel đã thông qua dự luật cho phép áp dụng án tử hình đối với người Palestine bị kết tội “khủng bố". Động thái gây nhiều tranh cãi này đã vấp phải ý kiến quan ngại, cho rằng văn kiện này mang tính phân biệt đối xử.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu tại Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN

Dự luật được thông qua với 62 phiếu thuận và 48 phiếu chống, dưới sự ủng hộ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và do Bộ trưởng An ninh Quốc gia theo đường lối cứng rắn Itamar Ben Gvir đề xuất.

Theo nội dung dự luật, án tử hình sẽ trở thành hình phạt mặc định đối với người Palestine tại Bờ Tây bị tòa án quân sự Israel kết tội thực hiện các hành vi “khủng bố” gây chết người, dù có thể giảm xuống tù chung thân trong “trường hợp đặc biệt”. Người Palestine ở Bờ Tây tự động bị xét xử tại các tòa quân sự Israel.

Phương thức thi hành án được quy định là treo cổ, thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ khi tuyên án và có thể hoãn tối đa 180 ngày.

Chính quyền Palestine đã phản đối mạnh mẽ, coi dự luật trên là “một bước leo thang nguy hiểm”. Bộ Ngoại giao Palestine tuyên bố “Israel không có chủ quyền trên lãnh thổ Palestine và luật pháp Israel không áp dụng đối với người Palestine”. 

Trước đó, các nước châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức và Italy cũng đặc biệt quan ngại cho rằng, dự luật có thể làm suy yếu các cam kết dân chủ của Israel. Trong khi đó, Mỹ tôn trọng quyền của Israel trong việc xây dựng luật pháp, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp cần đảm bảo xét xử công bằng và tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.