Chủ tịch Quốc hội Iran: 7 triệu người dân tình nguyện tham chiến với Mỹ - Israel

Ngày 2/4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf tuyên bố rằng 7 triệu người Iran đã tình nguyện tham gia chiến đấu nếu Mỹ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf phát biểu tại Tehran ngày 23/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng với tuyên bố của ông Ghalibaf, theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 2/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng thông báo rằng họ đã giáng đòn các cơ sở thép và nhôm có liên quan đến Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain trong các cuộc tấn công mang tính “cảnh báo”, nhằm đáp trả các đòn không kích của Mỹ - Israel đã làm tê liệt một trong những tổ hợp thép lớn nhất Trung Đông tại thành phố Isfahan.

Viết trên nền tảng mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf cho biết: “Chỉ trong chưa đầy một tuần, một chiến dịch toàn quốc mạnh mẽ đã lan rộng khắp đất nước, chứng kiến khoảng 7 triệu người Iran đứng lên tuyên bố sẵn sàng cầm vũ khí bảo vệ Tổ quốc”.

Ông Ghalibaf nhấn mạnh: “Nếu các người đến xâm phạm nhà của chúng tôi… các người sẽ phải đối mặt với cả gia đình. Khoá mục tiêu, lên đạn và và hiên ngang ra trận. Cứ thử đi”.

Ông Ghalibaf là quan chức cấp cao đầu tiên của Iran nêu con số 7 triệu tình nguyện viên

Gần đây, ông Ghalibaf, người từng được nhắc đến như một đối tác đàm phán tiềm năng với Mỹ, lại liên tục đăng các thông điệp cứng rắn kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra vào ngày 28/2.

Ông Ghalibaf cũng là quan chức cấp cao đầu tiên của Iran đưa ra con số 7 triệu tình nguyện viên chống Mỹ và Israel trong tổng dân số nước này là khoảng 90 triệu người.

Hiện chưa rõ con số này xuất phát từ đâu, nhưng trong bản tin ngày 2/4, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết số người đăng ký chiến dịch “Janfada” (Hy sinh tính mạng) đã vượt 6 triệu chỉ trong 3 ngày.

Truyền thông nhà nước và các chiến dịch nhắn tin hàng loạt ở Iran đã kêu gọi người dân tình nguyện bằng cách gửi tin nhắn hoặc đăng ký trực tuyến.

Chính phủ Iran cũng kêu gọi các quân nhân đã nghỉ hưu tham gia, trong khi lực lượng tình nguyện Basij thuộc IRGC được cho là đã bắt đầu chấp nhận cả trẻ em từ 12 tuổi.

Ông Ghalibaf nhắc lại trải nghiệm cá nhân trong cuộc chiến Iran - Iraq: “Khi tôi 18 tuổi, tôi cầm súng và lao thẳng vào chiến trường để bảo vệ mảnh đất Iran thân yêu và bất khuất”.

“Anh trai tôi, ông Hassan, cũng đã hy sinh tất cả trong cuộc chiến đó vì Tổ quốc. Anh ấy đã không bao giờ trở về”, ông Ghalibaf nói.

IRGC tấn công các cơ sở thép, nhôm liên quan đến Mỹ

Về phần mình, IRGC cho biết họ đã tấn công các cơ sở công nghiệp tại Vùng Vịnh có liên quan đến Mỹ trong những đòn đánh mà họ gọi là “cảnh báo”, đồng thời tuyên bố nếu các cơ sở công nghiệp của Iran tiếp tục bị tấn công thì “đòn đáp trả tiếp theo sẽ còn đau đớn hơn”.

IRGC cho biết họ đã nhắm vào: Các cơ sở thép liên quan đến Mỹ tại Abu Dhabi (UAE); các phần chưa bị phá hủy của cơ sở nhôm liên quan đến Mỹ tại Bahrain; ngành công nghiệp vũ khí của tập đoàn Rafael và một địa điểm quân sự Mỹ gần thành phố Manama.

Lực lượng này tuyên bố cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) đã giết chết và làm bị thương hàng chục người mà họ gọi là “phần tử khủng bố Mỹ”, nhưng theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 2/4, thông tin này chưa thể được kiểm chứng độc lập.

IRGC cho biết thêm rằng các khu vực bị tấn công đã bị phong tỏa ngay lập tức, song xe cứu thương vẫn tiếp tục sơ tán người bị thương trong nhiều giờ.

Các cuộc tấn công này thuộc “Làn sóng 90” của chiến dịch “Lời hứa Chân thực 4”, mà IRGC nói là đã diễn ra “liên tục như một cơn ác mộng” từ sáng hôm trước.

Chú thích ảnh
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh: AFP/TTXVN

IRGC cảnh báo các công ty Mỹ phải sơ tán

Vào hôm 31/3, IRGC tuyên bố sẽ bắt đầu tấn công các công ty Mỹ tại Trung Đông, cảnh báo Washington rằng: “Vì các yếu tố chính trong việc xác định và theo dõi mục tiêu ám sát là các công ty công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo của Mỹ, từ nay các tổ chức chủ chốt tham gia vào hoạt động khủng bố sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp của chúng tôi”.

Lực lượng này kêu gọi nhân viên tại các công ty mục tiêu “rời khỏi nơi làm việc ngay lập tức” và cảnh báo người dân “tại tất cả các quốc gia trong khu vực” nên sơ tán nếu sống gần các cơ sở này.

Các cuộc tấn công trả đũa diễn ra sau khi Mỹ và Israel không kích tổ hợp thép Mobarakeh tại Isfahan từ ngày 29 đến 31/3, gây thiệt hại nghiêm trọng khiến dây chuyền sản xuất phải dừng hoàn toàn.

Nhà máy này, một trong những tổ hợp sản xuất thép lớn nhất Trung Đông và Bắc Phi, đã yêu cầu công nhân không đến làm việc cho đến khi có thông báo mới vì lý do an toàn.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, tấn công các thành phố lớn, bao gồm Tehran, khiến hơn 1.340 người thiệt mạng, bao gồm cả Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel, Jordan, Iraq và các quốc gia Vùng Vịnh có căn cứ quân sự Mỹ, gây thương vong và thiệt hại cơ sở hạ tầng, đồng thời làm gián đoạn thị trường toàn cầu do Eo biển Hormuz bị phong toả trên thực tế cũng như làm gián đoạn hoạt động hàng không.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tư lệnh Lục quân Iran ra mệnh lệnh cứng rắn chưa từng có nhằm vào binh sĩ Mỹ
Tư lệnh Lục quân Iran ra mệnh lệnh cứng rắn chưa từng có nhằm vào binh sĩ Mỹ

Tư lệnh Lục quân Iran, Thiếu tướng Amir Hatami đã ra lệnh không để bất cứ binh sĩ Mỹ nào tham gia chiến dịch trên bộ ở Iran sống sót.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN