Tổng thống Iran gửi thư ngỏ tới người Mỹ trước bài phát biểu quan trọng của Tổng thống Trump

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã để ngỏ cánh cửa cho ngoại giao trong một bức thư ngỏ gửi tới “người dân Mỹ”, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Donald Trump dự kiến phát biểu trước toàn quốc về các hoạt động quân sự đang diễn ra của Mỹ nhằm vào Iran.
Chú thích ảnh
Bức thư ngỏ gửi người dân Mỹ của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian được công bố  trên nền tảng mạng xã hội X. Ảnh chụp màn hình

Ngày 2/4, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã công bố một bức thư ngỏ gửi người dân Mỹ trên nền tảng mạng xã hội X.

Trong bức thư của mình, Tổng thống Iran viết: “Hôm nay, thế giới đang đứng trước một ngã rẽ” và cho rằng: “Tiếp tục đi theo con đường đối đầu sẽ tốn kém hơn và vô ích hơn bao giờ hết”.

Theo ông Pezeshkian, “sự lựa chọn giữa đối đầu và hợp tác là có thật và mang tính hệ quả sâu sắc; kết quả của nó sẽ định hình tương lai cho nhiều thế hệ”.

Báo The Hill của Mỹ cho biết cuộc xung đột với Iran hiện đã kéo dài sang tuần thứ năm, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích chung nhằm vào Iran vào ngày 28/2 khi mà các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân đang diễn ra.

Các cuộc tấn công này đã loại bỏ một số lãnh đạo quan trọng của Iran, bao gồm Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Một thỏa thuận ngừng bắn vào tuần trước đã bị đình trệ sau khi cả hai bên đều từ chối nhượng bộ yêu cầu của nhau.

Tehran đã bác bỏ “danh sách hành động” gồm 15 điểm của Mỹ và đưa ra danh sách yêu cầu riêng.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại nói rằng các quan chức Iran đã “cầu xin” Mỹ đạt được một thỏa thuận để chấm dứt các hoạt động quân sự.

Trong bức thư gửi người dân Mỹ, Tổng thống Iran chỉ trích quyết định của Mỹ rút khỏi bàn đàm phán trong các cuộc thương lượng ban đầu về một thỏa thuận hạt nhân mới.

Ông Pezeshkian viết: “Iran đã theo đuổi đàm phán, đạt được thỏa thuận và thực hiện đầy đủ các cam kết của mình”, đồng thời nhấn mạnh: “Quyết định rút khỏi thỏa thuận đó, leo thang đối đầu và tiến hành hai hành động gây hấn trong lúc đàm phán là những lựa chọn mang tính phá hoại của chính phủ Mỹ - những lựa chọn phục vụ cho ảo tưởng của một kẻ gây hấn bên ngoài”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: THX/TTXVN

Bức thư ngỏ gửi người dân Mỹ của Tổng thống Iran được đưa ra trước vài giờ mà Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ phát biểu trước toàn quốc.

Tổng thống Trump dự kiến bắt đầu bài phát biểu của mình vào vào lúc 21h (giờ miền Đông Mỹ) hôm 1/4, tức 8 giờ sáng 2/4, theo giờ Việt Nam, để cập nhật tiến triển của cuộc chiến với Iran.

Trước đó trong ngày 1/4, ông Trump nói với phóng viên Steve Holland của hãng tin Reuters rằng Mỹ sẽ “rút ra khá nhanh” khỏi Iran và sẽ “quay lại tiến hành các đòn đánh chọn lọc” khi cần thiết, nhưng từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc rút quân Mỹ.

Cũng trong ngày 1/4, Tổng thống Trump còn cho biết ông “đang nghiêm túc cân nhắc” việc rút Mỹ khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau khi các quốc gia đồng minh từ chối ủng hộ cuộc chiến Mỹ - Israel chống lại Iran, đồng thời gọi liên minh này là một “con hổ giấy”.

Phát biểu của ông Trump là mối đe dọa trực tiếp nhất từ trước đến nay đối với liên minh phòng thủ xuyên Đại Tây Dương đã tồn tại 77 năm, làm leo thang những bất mãn ban đầu về quyền sử dụng căn cứ thành một cuộc khủng hoảng mang tính sống còn đối với khối phương Tây.

Khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn độc quyền với The Telegraph (Anh) được công bố hôm 1/4, rằng liệu ông có xem xét lại tư cách thành viên NATO của Mỹ sau cuộc xung đột hay không, Tổng thống Trump trả lời: “Ồ có chứ, tôi sẽ nói là vượt xa mức xem xét lại. Tôi chưa bao giờ bị thuyết phục bởi NATO. Tôi luôn biết đó là một con hổ giấy, và (Tổng thống Liên bang Nga) Vladimir Putin cũng biết điều đó”.

Tổng thống Trump cho rằng sự vắng mặt của các đồng minh trong cuộc xung đột là “thực sự khó tin”.

“Chúng tôi luôn có mặt một cách tự động, bao gồm cả với Ukraine. Ukraine không phải là vấn đề của chúng tôi. Đó là một phép thử, và chúng tôi đã ở đó vì họ, và chúng tôi luôn sẽ ở đó vì họ. Nhưng họ đã không ở đó vì chúng tôi”, ông Trump nói.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Italy tiếp tục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha thêm 15 ngày

Italy tiếp tục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha thêm 15 ngày

Italy quyết định gia hạn 15 ngày việc kiểm soát tại các cửa khẩu đường không và đường biển đối với hành khách đến từ Tây Ban Nha, trong bối cảnh Rome cho rằng những nguy cơ đối với an ninh trong nước vẫn ở mức cao sau làn sóng người di cư đổ vào TP Ceuta, Tây Ban Nha.

Qatar cảnh báo hậu quả 'thảm khốc' nếu eo biển Bab al-Mandab bị đóng cửa

Qatar cảnh báo hậu quả 'thảm khốc' nếu eo biển Bab al-Mandab bị đóng cửa

Qatar cảnh báo việc tuyến hàng hải qua eo biển Bab al-Mandab bị gián đoạn hoặc đóng cửa sẽ gây hậu quả “thảm khốc” đối với kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lực lượng Houthi tại Yemen đang mở rộng kiểm soát dọc bờ Biển Đỏ.

Pháp thu nhỏ đội hình xe tăng để đối phó UAV

Pháp thu nhỏ đội hình xe tăng để đối phó UAV

Quân đội Pháp đang thử nghiệm chia nhỏ các trung đội thiết giáp thành những nhóm nhỏ hơn nhằm tăng khả năng hoạt động kín đáo và hạn chế việc tạo ra các mục tiêu có giá trị cao trên chiến trường vốn bị chi phối bởi thiết bị bay không người lái (UAV).

Tổng thống Trump bác bỏ cảnh báo về AI sáu lần trong một ngày

Tổng thống Trump bác bỏ cảnh báo về AI sáu lần trong một ngày

Ngày 14/9, Tổng thống Donald Trump liên tiếp bác bỏ những cảnh báo về nguy cơ của trí tuệ nhân tạo (AI), cho rằng những lo ngại về công nghệ này là “trò lừa đảo”, đồng thời khẳng định Mỹ cần ưu tiên duy trì lợi thế trước Trung Quốc và những lợi ích kinh tế do AI mang lại.