Iran phát tín hiệu về ‘trật tự hàng hải mới’ tại Eo biển Hormuz

Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran tuyên bố giai đoạn “hiếu khách” kéo dài 47 năm ở Eo biển Hormuz đã kết thúc và hoạt động vận tải hàng hải qua đây sẽ phải tuân theo các quy định mới do Tehran đặt ra.
Chú thích ảnh
Hình ảnh từ vệ tinh Terra của NASA về Eo biển Hormuz (trái). Ảnh: The Gulf News/TTXVN

Báo Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay ngày 1/4 cho biết ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, đã trực tiếp phản ứng với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc đã đạt mục tiêu thay đổi chế độ tại Iran.

“Cuối cùng thì ông Trump cũng đạt được ‘giấc mơ thay đổi chế độ’ của mình, nhưng lần này là đối với chế độ hàng hải của khu vực”, ông Azizi viết trên mạng X, đồng thời cho biết thêm rằng: “Eo biển Hormuz chắc chắn sẽ được mở, nhưng không phải cho các ông, mà cho những ai tuân thủ luật mới của Iran. Thời kỳ 47 năm hiếu khách đã kết thúc”.

Iran cáo buộc Mỹ gây chia rẽ nội bộ

Phát biểu tại một cuộc mít-tinh công khai ở tỉnh Markazi, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad cho biết sẽ không có đàm phán với Mỹ và Eo biển Hormuz sẽ không được mở lại.

Theo hãng tin bán chính thức Fars, ông Markazi tuyên bố: “Eo biển Hormuz sẽ không bao giờ được mở lại; không có cuộc đàm phán nào đã diễn ra và cũng sẽ không có”, đồng thời cho biết Iran sẽ không nhượng bộ cho đến khi hoàn thành việc trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào hôm 28/2.

Ông Markazi nhấn mạnh: “Đây là âm mưu nghiêm trọng nhất mà họ thực hiện chống lại Iran, nhưng họ sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu phản bội của mình”, đôgnf thời bác bỏ các tuyên bố của Mỹ rằng họ đã liên lạc với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf.

Ông Markazi chỉ rõ: “Họ nói ông Mohammad Baqer Ghalibaf - người là anh em của một liệt sĩ và đang đóng vai trò trong cuộc chiến này với cấp bậc thiếu tướng - đã đàm phán; điều này không đúng và chỉ nhằm tạo ra sự chia rẽ nội bộ”.

Ông Markazi cũng cho biết theo các Điều 5 và 110 của hiến pháp Iran, các quyết định về chiến tranh, hòa bình hoặc đàm phán thuộc về Lãnh tụ Tối cao, hiện là ông Mojtaba Khamenei, và “cho đến nay chưa có bất kỳ sự cho phép nào cho đàm phán”.

Bộ Ngoại giao Iran thông báo tàu không thù địch vẫn có thể đi qua nếu phối hợp

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết cuộc xung đột đã ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh khu vực, bao gồm Eo biển Hormuz, Vịnh Ba Tư và Biển Oman, đồng thời cảnh báo về những hệ lụy rộng hơn đối với kinh tế toàn cầu.

Trong phát biểu với hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ông Baqaei cho biết các tàu thuộc các bên không thù địch vẫn có thể tiếp tục đi qua Eo biển Hormuz sau khi phối hợp cần thiết với phía Iran, nhấn mạnh rằng các biện pháp này nhằm bảo đảm an toàn hàng hải.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đóng Eo biển Hormuz đối với các tàu liên quan đến Mỹ, Israel và các bên ủng hộ họ kể từ khi xung đột bắt đầu. Hải quân Iran đã tấn công một số tàu cố gắng đi qua bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái có vũ trang.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh Al Jazeera của Qatar phát sóng hôm 1/4 rằng Eo biển Hormuz “nằm trong vùng nội thủy của Iran và Oman, không phải vùng biển quốc tế”, và hiện đang mở cho các quốc gia thân thiện đã đạt được thỏa thuận đi lại an toàn.

Về phần mình, vào tối 31/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể kết thúc cuộc chiến trong vòng hai đến ba tuần.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã viện dẫn cái chết của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei khẳng định mục tiêu thay đổi chế độ tại Iran đã đạt được.

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, phản hồi của ông Azizi đã trực tiếp phản ứng với tuyên bố này của Tổng thống Trump.

Thành Nam

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.