Trong bối cảnh lực lượng bộ binh đang chịu nhiều áp lực, việc Ukraine tăng cường triển khai các phương tiện mặt đất không người lái (UGV) gần đây được giới chuyên gia đánh giá là một bước tiến đáng chú ý. Những thiết bị này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ mà còn góp phần ứng phó với khó khăn trong công tác tuyển quân và tổn thất nhân lực.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, ngày 25/4, trang mạng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dẫn lời người phát ngôn lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu-châu Phi cho biết Mỹ đang triển khai các máy bay chiến đấu F-35 từ căn cứ không quân Lakenheath của Anh tới căn cứ không quân Lask của Ba Lan nhằm tăng cường khả năng viễn chinh, tương tác và phối hợp với không quân Ba Lan.
Tehran tuyên bố hệ thống phòng không "Bavar-373" của họ sánh ngang, thậm chí vượt S-400 của Nga, cũng như các hệ thống Patriot và THAAD của Mỹ.
Ngày 22/4, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Triều Tiên vừa phóng một vật thể dường như là tên lửa đạn đạo. Bộ này cho biết thêm vật thể này đã rơi xuống biển.
Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin Không quân Mỹ sở hữu các tên lửa có thể phá hủy các thiết bị điện tử của các cơ sở hạt nhân Iran bằng cách sử dụng vi sóng công suất cao.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ ngày 19/4 đã chuyển giao tên lửa hành trình siêu vượt âm tầm xa BrahMos cho Philippines, một phần của thỏa thuận liên chính phủ trị giá 375 triệu USD được ký năm 2022.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 18/4, Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này đặt mục tiêu xuất khẩu vũ khí đạt 20 tỷ USD trong năm nay, bao gồm cả việc bán máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 cho các thị trường mới nổi.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 18/4, Ấn Độ đã thử nghiệm tên lửa hành trình công nghệ trong nước (ITCM), với tầm bắn 1.000 km.
Cuối tuần trước, các tàu chiến Hải quân Mỹ đã dùng tên lửa SM-3 để đánh chặn "cơn mưa" tên lửa đạn đạo Iran đang lao tới Israel. Đây là lần đầu tiên loại tên lửa đánh chặn ngoài khí quyển này được sử dụng trong tác chiến.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ bãi thử Kapustin Yar, cho rằng kết quả này khẳng định độ tin cậy cao của tên lửa Nga.
Đây có thể là trận chiến đầu tiên giữa phương tiện không người lái mặt đất và trên không trong lịch sử và cuộc đối đầu nêu bật những cách tiếp cận sáng tạo mà cả lực lượng Nga và Ukraine đang thực hiện trong việc tận dụng các công nghệ không người lái.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 10/4, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đang xem xét việc triển khai các hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất đến khu vực dọc biên giới phía Đông Nam với Iraq.
Scorpio là phương tiện mặt đất không người lái (UGV) được các đơn vị xử lý bom mìn của Nga sử dụng để kiểm tra các mối đe dọa tiềm ẩn từ khoảng cách an toàn và vô hiệu hóa từ xa mìn và bẫy mìn.
Biến thể hải quân của hệ thống pháo phòng không và tên lửa đất đối không Pantsir của Nga đã được đưa vào chiến đấu, đối đầu và đánh bại tên lửa hành trình Storm Shadow trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Hải quân Indonesia đã ký hợp đồng mua 2 tàu ngầm lớp Scorpene do Tập đoàn Hải quân của Pháp sản xuất. Đây là một phần của thỏa thuận hợp tác quốc phòng mà Pháp và Indonesia ký vào năm 2021.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 31/3, Bộ Tư lệnh miền Tây của Lục quân Ấn Độ đã phóng thử thành công Hệ thống tên lửa đất đối không Akash. Cuộc thử nghiệm được tiến hành trong khuôn khổ hoạt động diễn tập thường kỳ nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của lực lượng phòng thủ.
Việc huấn luyện máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) đang được tiến hành trong Hải quân Nga để có thể bảo vệ Hạm đội Biển Đen khỏi các xuồng không người lái của Ukraine.
Ukraine đang sử dụng một mạng lưới gồm hàng nghìn điện thoại di động để phát hiện và theo dõi máy bay không người lái (UAV) cũng như tên lửa lao tới tấn công.
Một quan chức Israel tuyên bố rằng "mỏ neo" chính của nước này là Mỹ, nhưng căng thẳng hiện đang ở mức cao liên quan đến cuộc tấn công vào Rafah, điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến hỗ trợ an ninh từ Washington.
Đức và Pháp đã ký một thỏa thuận mang tính đột phá về hợp tác phát triển xe tăng thế hệ mới mang tên Hệ thống chiến đấu chính trên bộ (MGCS) và phân chia nhiệm vụ giữa hai quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã công bố thông tin này ngày 22/3.
Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải vào sáng 16/3 cho thấy lực lượng Nga đã phóng đi một quả bom nhiệt áp ODAB-1500 nhằm vào mục tiêu Ukraine.