Ukraine hợp tác với các đối tác để tạo ra hệ thống thay thế S-300

Việc Ukraine hợp tác với các đối tác quốc tế để phát triển thiết bị thay thế cho hệ thống tên lửa S-300 và tăng cường sản xuất vũ khí trong nước là những bước đi quan trọng trong việc củng cố năng lực quốc phòng và đáp ứng các thách thức trong cuộc chiến hiện tại. 

Chú thích ảnh
Xun đột với Nga đang thúc đẩy Ukraine tăng cường sản xuất vũ khí ở trong nước. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn UNIAN (Ukraine) ngày 9/9, tình hình quân sự ở Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp khi nước này không ngừng tìm kiếm và phát triển các giải pháp quốc phòng mới để đối phó với các thách thức từ Nga. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường sản xuất vũ khí trong nước và hợp tác quốc tế trở thành những ưu tiên hàng đầu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Ukraine chủ động phát triển và sản xuất vũ khí, đồng thời hợp tác với các đối tác quốc tế để tạo ra các thiết bị thay thế cho hệ thống tên lửa phòng không S-300.

Cụ thể, tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc về Quốc phòng Ukraine (Rammstein) vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã kêu gọi Ukraine tăng cường sản xuất vũ khí của chính mình. Ông Austin lưu ý rằng dù các đồng minh và các nhà sản xuất vũ khí đang mở rộng năng lực công nghiệp để đáp ứng nhu cầu của Ukraine, nhưng sự chủ động trong sản xuất vũ khí của Ukraine là rất quan trọng để bảo đảm an ninh lâu dài cho quốc gia này. Ông Austin đặc biệt nhấn mạnh sự ủng hộ từ nhiều quốc gia tham gia theo định dạng Rammstein trong việc thúc đẩy nỗ lực này.

Mỹ đã cam kết hỗ trợ Ukraine bằng việc đầu tư hơn 200 triệu USD để mua sắm các bộ phận quan trọng nhằm giúp Ukraine sản xuất thiết bị bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử. Bộ trưởng Austin cho biết các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để ứng các nhu cầu này và xúc tiến giao hàng.

Hợp tác quốc tế tạo ra hệ thống  thay thế S-300

Trong bối cảnh cuộc chiến với Nga kéo dài, Ukraine cũng đang hợp tác với các đối tác quốc tế để phát triển hệ thống thay thế cho hệ thống tên lửa phòng không đất đối không S-300 và tên lửa không đối không R-27. Trên cơ sở đó, Đan Mạch đã cam kết phân bổ 150 triệu USD để mua vũ khí từ các nhà sản xuất Ukraine, đồng thời Mỹ và các công ty châu Âu đang cùng nhau làm việc để phát triển những hệ thống thay thế này.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào sản xuất vũ khí trong nước. Ông khẳng định Ukraine sẵn sàng sản xuất thêm vũ khí và hợp tác với các đối tác quốc tế trong việc sản xuất chung. Theo ông Zelensky, việc sản xuất vũ khí trong nước, bao gồm thiết bị bay không người lái và tên lửa, sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho lực lượng phòng thủ Ukraine và tạo ra áp lực lên Nga nhằm đạt được hòa bình thực sự. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi tài trợ để nhanh chóng sản xuất các loại vũ khí cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của Kiev.

Trước đó, Lầu Năm Góc đã khuyến khích các nhà thầu quốc phòng Mỹ tăng cường hợp tác với các đối tác Ukraine. Tuy nhiên, các công ty Mỹ đã gặp phải sự chậm trễ trong việc thực hiện giao dịch so với các đối tác châu Âu, điều này phần nào gây khó khăn cho việc đáp ứng kịp thời nhu cầu của Ukraine. 

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo UNIAN)
Bước tự chủ chiến lược của Ukraine về tên lửa tầm xa trong xung đột với Nga
Bước tự chủ chiến lược của Ukraine về tên lửa tầm xa trong xung đột với Nga

Trong bối cảnh hỗ trợ từ phương Tây bị hạn chế, Ukraine đã chuyển sang con đường tự chủ về vũ khí, từ đó không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ mà còn tạo ra những bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN