Buổi lễ có sự tham dự của các cơ quan quản lý, chuyên gia pháp lý, luật sư, trọng tài viên, công chứng viên, thừa hành viên, giảng viên cùng đại diện các viện nghiên cứu, tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
Nhân dịp này, VSIAC đã trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt, đồng thời công bố mở ba văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Vĩnh Long để tiếp nhận các vụ việc thực tế.
Ths luật Đỗ Hữu Nghĩa – Chủ tịch VSIAC cho biết: Trung tâm xây dựng quy trình giải quyết vụ việc dựa trên nguyên tắc độc lập, khách quan, tôn trọng quyền thỏa thuận của các bên và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Ngoài các lĩnh vực quen thuộc như thương mại hàng hóa, đầu tư, xây dựng và tài chính - ngân hàng, VSIAC tập trung xây dựng đội ngũ trọng tài viên, hòa giải viên am hiểu sâu về thực tiễn thương mại để xử lý các hợp đồng kinh tế phức tạp hoặc có yếu tố nước ngoài.
Đánh giá về nhu cầu thực tế của thị trường, ông Nguyễn Gia Việt Huy – Phó Chủ tịch Thường trực VSIAC, Phó Tổng Lãnh sự Philippines nhấn mạnh: Khi quan hệ giao thương và dòng vốn ngoại đổ vào Việt Nam ngày càng tăng, các bất đồng hay tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng là điều khó tránh khỏi. Với các doanh nghiệp, việc giải quyết qua trọng tài mang lại lợi thế rõ rệt về rút ngắn thời gian xử lý, bảo mật bí mật kinh doanh và phán quyết có giá trị chung thẩm.
Ông Nguyễn Duy Khương, Phó Chủ tịch VSIAC kiêm phụ trách Văn phòng đại diện Đồng Nai, nhận định: Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cùng sự gia tăng giao thương và đầu tư tất yếu kéo theo nhiều tranh chấp thương mại phức tạp. Vì vậy, trọng tài là phương thức giải quyết tối ưu nhờ tính linh hoạt, tính bảo mật cao và quyền chủ động lựa chọn trọng tài viên đúng chuyên môn.
Sự ra đời của VSIAC giúp các nhà đầu tư và doanh nghiệp có thêm phương án lựa chọn tin cậy khi cần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đồng thời chia sẻ áp lực xét xử đối với hệ thống Tòa án trong khi thực tế các vụ kiện kinh doanh ngày một gia tăng.