Chiến thuật tấn công của Nga đã có những thay đổi trong năm qua. Theo đó, thay vì tập trung đông binh sĩ trong mỗi đợt tiến công, lực lượng Nga hiện thường triển khai các nhóm nhỏ chỉ vài người, hoặc thậm chí để binh sĩ hoạt động đơn lẻ, nhằm tìm cách vượt qua “vùng tử địa”. Thông tin này được ông Viktor Trehubov, người phát ngôn của Lực lượng Tác chiến Chung Ukraine, chia sẻ ngày 20/9.
Theo hãng tin Ukrinform dẫn lời ông Trehubov, các nhóm nhỏ hoặc những binh sĩ hoạt động đơn lẻ sau khi vượt qua “vùng tử địa” thường tìm kiếm những vị trí có thể ẩn nấp và chờ các đồng đội khác đến tập hợp. Sau khi có thêm lực lượng, các binh sĩ này mới lên kế hoạch và tổ chức những đợt tấn công tiếp theo với đội hình có tổ chức hơn.
Ông Trehubov cho biết quân đội Nga đang từng bước giảm số lượng binh sĩ tham gia trong mỗi đợt tấn công, nguyên nhân là lực lượng này gặp nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển qua “vùng tử địa” tại khu vực mặt trận phía Đông Bắc.
Theo người phát ngôn của Lực lượng Tác chiến Chung, việc giảm quy mô của các nhóm tiến công là một phần trong sự thay đổi về cách thức triển khai lực lượng trên chiến trường.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh việc di chuyển qua dải đất nằm giữa hậu phương và tiền tuyến ngày càng trở nên nguy hiểm do thiết bị bay không người lái (UAV) được sử dụng phổ biến từ cả hai phía. Trong điều kiện này, cả Nga và Ukraine đều đang tìm cách giảm số lượng binh sĩ trong mỗi nhóm nhằm hạn chế nguy cơ bị UAV phát hiện trong quá trình di chuyển.
Sự phổ biến của UAV ở cả hai phe đã làm thay đổi đáng kể chiến thuật tấn công trên chiến trường. Trong đó, các loại khí tài hạng nặng, bao gồm xe tăng, ngày càng hiếm thấy trong các hoạt động tác chiến.
Theo ông Trehubov, do “vùng tử địa” kéo dài tới 20 km, quân đội Nga phần lớn đã ngừng sử dụng xe tăng hoặc các loại khí tài hạng nặng khác cho các hoạt động tấn công. Nguyên nhân là việc đưa xe tăng áp sát tiền tuyến có thể khiến phương tiện này dễ dàng bị phát hiện, sau đó trở thành mục tiêu của các loại UAV có chi phí thấp hơn nhiều.
Các lữ đoàn cơ giới của Ukraine cũng từng chia sẻ với tờ Kyiv Independent vào mùa Xuân năm nay rằng các kíp lái xe tăng của lực lượng này hiếm khi tham chiến trong giai đoạn hiện tại, khi chiến trường ngày càng bị chi phối bởi UAV.
“Trong điều kiện hiện nay, xe tăng không chỉ lùi về vị trí thứ yếu mà còn bị đẩy xuống hàng thứ ba về mức độ ưu tiên”, Ukrinform dẫn lời ông Trehubov phát biểu trên truyền hình.
Tuy nhiên, ông Trehubov cho biết vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Theo đó, xe tăng có thể được đưa vào “vùng tử địa” khi Nga có khả năng cung cấp “hỗ trợ quy mô lớn từ UAV”. Ngoài ra, xe tăng cũng có thể được sử dụng khi điều kiện thời tiết không thuận lợi cho UAV của Ukraine hoạt động, chẳng hạn như trong thời tiết mưa hoặc khi xuất hiện sương mù.