Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 22/9 tại cửa khẩu Dorohusk-Jahodyn, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwiňski cho biết các cửa khẩu đang được đặt trong tình trạng báo động cao, với sự tham gia bảo vệ của quân đội. Ba Lan cũng áp dụng các biện pháp hạn chế số lượng người và phương tiện hiện diện tại cửa khẩu cùng thời điểm, đồng thời bố trí các khu vực trú ẩn nhằm tạo điều kiện sơ tán nhanh trong trường hợp xảy ra tình huống nguy hiểm.
Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết quân đội đã xây dựng các công sự tạm thời tại cửa khẩu Dorohusk để hỗ trợ lực lượng biên phòng và tăng khả năng bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng UAV. Ba Lan đồng thời tăng cường hệ thống phòng không và bố trí thêm các trạm kiểm soát tại khu vực biên giới. Các khẩu đội tên lửa Patriot cũng đã được triển khai tại các tỉnh Lublin và Mazovia.
Trong khi đó, các đồng minh NATO cũng tăng cường hỗ trợ ở sườn phía Đông. Trực thăng của Séc đang hoạt động tại Ba Lan, trong khi Slovakia dự kiến cung cấp thêm các hệ thống radar hiện đại trong những ngày tới. Warsaw cũng đang thảo luận với các đồng minh về việc tăng cường chiến dịch Eastern Sentry của NATO.
Các biện pháp trên được triển khai sau khi hai UAV rơi tại khu vực gần biên giới Ukraine - Ba Lan ngày 13/9.