Các địa phương quyết liệt phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp

Ngày 1/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra của tỉnh Tiền Giang đã họp khẩn dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Minh Trí/TTXN

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Dũng yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “chống dịch như chống giặc” cũng như của UBND tỉnh Tiền Giang với mục tiêu chủ động phòng ngừa, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Trong trường hợp có dịch thì nhanh chóng phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc và kịp thời khống chế, không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số người mắc và tử vong.

Trước mắt, tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, triển khai nhanh các giải pháp phòng, chống; có các biện pháp xử trí phù hợp khi có bệnh dịch; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành hữu quan trong công tác chỉ đạo, kiểm tra và xử trí phòng, chống dịch bệnh một cách hữu hiệu…

Sở Y tế tỉnh Tiền Giang làm nòng cốt trong xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, trong đó xây dựng các tình huống và kịch bản cụ thể với các biện pháp đối phó với từng giai đoạn của dịch bệnh; triển khai quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh, tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm, đáp ứng ngay, xử lý triệt để ổ dịch không để lan rộng và kéo dài tại công đồng…

Các cơ quan thông tin, truyền thông phối hợp thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch bệnh; triển khai nhanh các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch tại cộng đồng để nhân dân hiểu và tích cực hưởng ứng phòng, chống dịch bệnh theo phương châm “4 tại chỗ”. Ngoài ra, các địa phương, ngành hữu quan trong tỉnh thực hiện báo cáo hoạt động hàng ngày, cập nhật diễn biến dịch bệnh và những khó khăn, vướng mắc về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh qua cơ quan thường trực là Sở Y tế tỉnh để lãnh đạo kịp thời xử lý, chỉ đạo.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã có văn bản gửi Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) về việc công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung bệnh nhân viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh để tiếp nhận và kịp thời khám, tư vấn cho người dân về tình hình dịch bệnh.

Các cơ sở y tế gồm: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm (Số 02, Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho); Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (Quốc lộ 1A, khu phố 1, Phường 4, thị xã Cai Lậy); Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công (Số 93, Thủ Khoa Huân, khu phố 4, Phường 5, thị xã Gò Công). Sở Y tế cũng đã công bố đường dây nóng của đơn vị để tiếp nhận và tư vấn kịp thời cho người dân về tình hình dịch bệnh qua số điện thoại: 0964941212

Theo lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, đến nay chưa ghi nhận trường hợp dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Công văn khẩn (số 987-CV/TU, ngày 31/1/2020) về việc tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh Kon Tum lãnh đạo UBND tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg (ngày 28/1/2020) của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; xử lý kịp thời những ổ dịch phát sinh trên địa bàn tỉnh (nếu có).

Chỉ đạo các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phát hiện, xử lý các ổ dịch; tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc bệnh, khống chế sự lây lan ra diện rộng. Trong trường hợp cần thiết thì tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, hội nghị, hội thảo để tập trung (ưu tiên cao nhất) cho phòng, chống dịch; chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, cơ số thuốc để phục vụ công tác dự phòng, cách ly, điều trị bệnh và dụng cụ phòng hộ cho nhân dân; đảm bảo kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm tại chỗ; các cơ sở y tế phải kịp thời tiếp nhận, điều trị sớm người bệnh, không để xảy ra trường hợp tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị tuyến dưới trong việc xử lý, cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân trên tinh thần phải bảo đảm tính mạng người bệnh...

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh tăng cường phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người trong việc dự phòng, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên định hướng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra, tác hại của dịch bệnh đối với sức khỏe và tính mạng của con người nhằm nâng cao ý thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc phòng, chống dịch. Đấu tranh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy chỉ đạo toàn diện và huy động toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương khẩn trương thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch; bảo đảm kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn này và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 186/UBND-KGVX, ngày 20/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh này.

Trong ngày 31/1, UBND tỉnh Kon Tum cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra tỉnh Kon Tum do ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban cùng 2 Phó Trưởng ban và thành viên là đại diễn các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Theo kế hoạch 870/KH -UBND ngày 31/1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc đáp ứng yêu cầu phòng, chống đối với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn, tỉnh Khánh Hòa đặt ra mục tiêu phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona, điều trị và xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.

Chú thích ảnh
Trong hai ngày 30 -31/1, Trường iSchool Nha Trang cho học sinh nghỉ họ, tiến hành phun thuốc khử trùng trường học. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Sau khi ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với vi rút Corona của bệnh nhân là người địa phương và Bộ Y tế đã công bố dich trên địa bàn tỉnh vào sáng 1/2, tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng thực hiện phương án có cấp độ cao hơn trong công tác phòng chống dịch này; đồng thời, giao cho 3 cơ sở là các bệnh viện: Bệnh nhiệt đới, Lao và Bệnh phổi và Da liễu là cơ sở tiếp nhận cách ly, điều trị bệnh và theo dõi những ca nghi ngờ. Ngay trong ngày mai (2/2), ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa sẽ trực tiếp kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona ở 3 bệnh viện nói trên.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do Chủ tịch UBND làm Trưởng ban và xây dựng kế hoạch ứng phó dựa trên kế hoạch tổng thể của tỉnh cùng với tình hình thực tiễn của địa phương.

Đối với các trường học, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất trong tình hình hiện nay, chưa đến mức phải cho học sinh phổ thông nghỉ học. Tuy nhiên, tỉnh chỉ đạo các trường phối hợp với ngành Y tế tranh thủ trong 2 ngày nghỉ (thứ 7, Chủ nhật) tiến hành vệ sinh, khử trùng bề mặt, khuyến cáo học sinh phải mang khẩu trang khi đến trường; các trường chuẩn bị nước rửa tay khử khuẩn, xà phòng cho các học sinh. Đối với các trường cao đẳng, đại học, tỉnh đồng ý với đề nghị của các trường tạm thời cho học sinh, sinh viên nghỉ thêm Tết 1 tuần và sau đó sẽ có kế hoạch học bù. Sở Du lịch chỉ đạo các cơ sở du lịch tiến hành theo dõi, giám sát và tuyên truyền cho khách du lịch biết cách phòng tránh và hạn chế các lễ hội, hội họp tập trung đông người. Thanh tra các sở, ngành tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường vật tư y tế nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịch bệnh găm hàng, tăng giá. Ở các cơ sở trọng điểm, giao cho Sở Y tế phối hợp với các công ty có uy tín thực hiện khử khuẩn bằng công nghệ tiên tiến, trước hết triển khai đầu tiên ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

Ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà có 1 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona đã được thu dung, cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hoà. Sức khoẻ của bệnh nhân dương tính này ổn định, không sốt, đang chờ lấy mẫu xét nghiệm lần 3. Nếu kết quả âm tính sẽ cho bệnh nhân xuất viện. Đối với 30 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính vi rút Corona trong thời gian qua, ngành Y tế đã tiến hành lập danh sách, giám sát, theo dõi và hướng dẫn họ tự cách ly tại nhà cách đây 10 ngày. Đến thời điểm này, tất cả 30 trường hợp trên chưa có ca nào có dấu hiệu sốt, phát bệnh, sức khoẻ đều ổn định.

Như vậy, tại Khánh Hòa tổng số người đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới từ trước Tết Nguyên đán đến nay là 45 trường hợp; đến chiều 1/2 chỉ còn 3 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp dương tính vi rút Corona là người Việt Nam, 2 trường hợp còn lại 1 người Việt Nam và 1 là người Trung Quốc đang đợi kết quả xét nghiệm. “ Nếu dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona chuyển thành tình huống khẩn cấp, Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa sẽ là đơn vị chuyên về thu dung và điều trị; còn các loại bệnh khác (sốt xuất huyết, sốt rét, tay chân miềng...) sẽ chuyển cho các đơn vị y tế khác điều trị”, ông Bùi Xuân Minh cho biết.

Đại diện Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế cho biết hiện nay, tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, số chuyến nhập cảnh giảm tới 96%, số chuyến xuất cảnh vẫn diễn ra bình thường. Mặc dù chuyến nhập cảnh giảm nhiều nhưng Trung tâm vẫn huy động 100% trang thiết bị để phục vụ việc giám sát thân nhiệt hành khách, gồm 5 máy đo thân nhiệt từ xa, 20 máy cầm tay và 20 máy thuỷ ngân đo nhiệt kế.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường tuyên truyền về dịch bệnh nCoV
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường tuyên truyền về dịch bệnh nCoV

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) yêu cầu Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tăng cường việc tuyên truyền đến các chùa, tăng ni, Phật tử và nhân dân nhận thức về mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm, bùng phát của dịch bệnh nCoV.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN