Hội nghị Iberoamerica cam kết cải tổ trước những thách thức mới

Sau hai ngày nhóm họp, ngày 19/10, Hội nghị Thượng đỉnh Iberoamerica lần thứ 23 đã bế mạc tại thành phố Panama với cam kết tái thúc đẩy diễn đàn đối thoại, cũng như các thỏa thuận chính trị và hợp tác trong bối cảnh đang diễn ra một sự cải tổ sâu sắc của nền kinh tế thế giới.

Hội nghị Iberoamerica thiếu vắng nhiều nguyên thủ các nước thành viên. Ảnh: panamericana.pa



Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới cơ chế đối thoại và hợp tác hiện nay cho phù hợp với những thách thức của thời đại, trong đó cần phải ưu tiên các vấn đề như chất lượng giáo dục và đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh của các nền kinh tế trong khối các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Hội nghị cũng đã thông qua 14 thông cáo đặc biệt do các nước trong khối đề xuất, trong đó có các văn kiện yêu cầu Mỹ chấm dứt cuộc bao vây cấm vận về kinh tế, thương mại và tài chính chống lại Cuba; ủng hộ cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra giữa chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), cũng như ủng hộ Argentina trong cuộc đấu tranh pháp lý với Anh đòi chủ quyền đối với quần đảo Malvinas (Falkland).

Hội nghị Thượng đỉnh Iberoamerica lần này diễn ra trong bối cảnh hơn một nửa trong số các nhà lãnh đạo của 22 nước thành viên không tham gia vì nhiều lý do khác nhau khiến cho dư luận nghi ngờ về sự quan tâm thực sự của các nước đối với diễn đàn ra đời từ năm 1991 này.


Hoài Nam
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN