Theo số liệu chính thức do Trung tâm Thông tin Mạng Internet Trung Quốc (CNNIC) công bố ngày 16/1, tính đến hết năm 2011, số người sử dụng Internet tại Trung Quốc đã tăng 56 triệu thuê bao (12,2%) so với năm trước đó lên 513 triệu thuê bao và gần một nửa trong số này (khoảng 250 triệu thuê bao) sử dụng mạng xã hội weibos, cao hơn nhiều so với mức 63,1 triệu cuối năm 2010.
Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới. Ảnh: Internet. |
Với số cư dân mạng toàn cầu đông nhất thế giới tại một quốc gia, Trung Quốc đang vấp phải thách thức lớn trong việc kiểm duyệt thông tin. Weibos - trang mạng xã hội tương tự như Twitter bị Trung Quốc cấm sử dụng - đang trở thành phương tiện được nhiều cư dân mạng của Trung Quốc sử dụng để bày tỏ sự bất bình về vấn nạn tham nhũng, bê bối hoặc kêu gọi những người khác cùng tham gia biểu tình, phản đối.
Cũng theo CNNIC, số người sống ở nông thôn Trung Quốc sử dụng Internet cũng tăng khá mạnh (8,9%) lên 136 triệu thuê bao năm 2011, song hiện vẫn còn khoảng cách lớn giữa các khu vực giàu và nghèo trên lãnh thổ nước này. Trong khi hơn 70% dân số Bắc Kinh đã sử dụng Internet, thì con số tương ứng tại tỉnh nghèo nhất Trung Quốc là Quý Châu mới chỉ là 24,2%. Năm 2011, số người lướt web trên điện thoại thông minh tại Trung Quốc đã tăng gần 53 triệu so với năm 2010 lên 356 triệu người.
TTXVN/Tin tức