Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro đã bị bắt giữ và được đưa ra khỏi đất nước, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã ra tuyên bố lên án.
Ngày 3/1, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế tại Venezuela sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc tấn công quy mô lớn.
Sáng 3/1, nhiều tiếng nổ đã vang lên tại thành phố Mukalla, thủ phủ tỉnh Hadramawt ở miền Nam Yemen, trong bối cảnh tình hình giao tranh tại khu vực này đang diễn biến ngày càng phức tạp.
Cuba và Colombia đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước cuộc tấn công rõ ràng của Mỹ nhằm vào Venezuela, sau khi nhiều vụ nổ được ghi nhận tại thủ đô Caracas của nước này.
Các Thượng nghị sĩ Mỹ, thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, đã có những phản ứng đầu tiên về cuộc tấn công của nước này nhằm vào Venezuela sáng 3/1.
Các cuộc không kích Venezuela phơi bày tính toán chiến lược sâu xa của chính quyền Tổng thống Trump, từ gây sức ép tối đa, kiểm soát dầu mỏ đến xây dựng di sản chính trị và phục vụ lợi ích bầu cử nội bộ Mỹ.
Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto cho biết nước này đã đề nghị tổ chức một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để phản ứng trước cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela.
Ngày 3/1, Thượng nghị sĩ Mỹ Mike Lee cho biết nước này đã hoàn tất hành động quân sự tại Venezuela sau khi bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.
Trong khi Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu trên đài truyền hình nhà nước thì Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Vladimir Padrino López thông báo triển khai lực lượng quân sự trên toàn quốc.
Ngày 3/1, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án "hành động xâm lược vũ trang" chống lại Venezuela do Mỹ thực hiện.
Ngày 3/1, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cáo buộc Mỹ tấn công các khu dân cư trong một loạt cuộc không kích vào sáng sớm cùng ngày, đồng thời tuyên bố triển khai một lượng lớn nguồn lực quân sự.
Trước xu hướng “vũ khí hóa” thương mại toàn cầu, Đông Nam Á kiên định chiến lược mở cửa kinh tế, coi hội nhập sâu và thương mại tự do là nền tảng bảo đảm ổn định chính trị và an ninh lâu dài.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân và đưa họ ra khỏi đất nước, giữa lúc Washington được cho là tiến hành các đòn tấn công nhằm vào Caracas.
Ngày 3/1, một quan chức Mỹ giấu tên xác nhận rằng nước này đang tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Venezuela, song không cung cấp thêm chi tiết.
Theo hãng AFP của Pháp và đài Blu Radio của Colombia, chính phủ Venezuela rạng sáng 3/1 đã ra tuyên bố chính thức sau các vụ nổ xảy ra trong đêm, gọi đây là một “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” do Chính phủ Mỹ tiến hành. Trước diễn biến này, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ quốc gia nhằm chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, sau khi chính quyền Caracas cáo buộc Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dân sự và quân sự tại nhiều địa phương.
CBS News dẫn lời giới chức Mỹ ngày 3/1 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu bên trong lãnh thổ Venezuela, trong đó có các cơ sở quân sự.
Chính quyền mới tại Hàn Quốc từ bỏ lập trường cứng rắn thời tiền nhiệm, mở lại kênh đối thoại, xem xét dỡ trừng phạt và tận dụng ngoại giao văn hóa để phá băng quan hệ liên Triều.
Ngày 3/1, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh cấm các chuyến bay thương mại của Mỹ đi vào không phận Venezuela, với lý do “hoạt động quân sự đang diễn ra”.
Theo Euronews ngày 2/1, Ukraine ra lệnh sơ tán hàng nghìn người khỏi các khu vực tiền tuyến tại hai tỉnh Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk khi lực lượng Nga tiếp tục mở rộng đà tiến công.