Phản ứng của các nước bị Tổng thống Trump cảnh báo sau cuộc tấn công Venezuela

Từ khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo một số quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Colombia, Cuba, Mexico, Iran và Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong buổi họp báo tại bang Florida ngày 3/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh CNN, ngày 4/1, ông Trump nói: “Chúng tôi muốn các quốc gia xung quanh mình ổn định và phát triển, nơi dầu mỏ được khai thác và xuất khẩu một cách tự do… Sự thống trị của Mỹ tại Tây Bán cầu sẽ không bao giờ còn bị nghi ngờ nữa”.

Trong vòng hai ngày qua, các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan đã đưa ra phản ứng với các cảnh báo của Tổng thống Trump.

Greenland

Ngày 4/1, Tổng thống Trump nhắc lại rằng Mỹ cần Greenland xét từ góc độ an ninh quốc gia. Ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một: “Chúng ta cần Greenland… Hiện nay hòn đảo này có ý nghĩa chiến lược rất lớn. Greenland có tàu của Nga và Trung Quốc khắp nơi. Chúng ta cần Greenland xét từ góc độ an ninh quốc gia và Đan Mạch sẽ không thể làm được điều đó”.

Chú thích ảnh
Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN

Phản ứng trước các bình luận mới nhất của ông Trump, Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen cho biết trong tuyên bố ngày 5/1: “Những phát ngôn hiện nay và lặp đi lặp lại từ Mỹ là hoàn toàn không thể chấp nhận. Khi Tổng thống Mỹ nói về việc ‘cần Greenland’, rồi gắn chúng tôi với Venezuela và can thiệp quân sự, điều đó không chỉ sai. Điều đó là thiếu tôn trọng”.

Ông Nielsen nói thêm: “Chúng tôi không phải là một đối tượng trong diễn ngôn của các cường quốc. Chúng tôi là một dân tộc. Một nền dân chủ”.

Theo hãng tin Reuters, sau đó, ông Nielsen phát biểu tại một cuộc họp báo: “Chúng tôi không ở trong tình thế mà chúng tôi phải nghĩ rằng việc tiếp quản hòn đảo này có thể xảy ra chỉ sau một đêm. Không thể so sánh Greenland với Venezuela. Chúng tôi là một nền dân chủ”.

Về phần mình, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định Mỹ không có quyền sáp nhập Greenland, đồng thời kêu gọi Mỹ ngừng đe dọa đồng minh thân cận và người dân Greenland. Trong tuyên bố, bà Frederiksen kịch liệt bác bỏ ý tưởng Mỹ cần kiểm soát Greenland, nhấn mạnh nước này không có quyền kiểm soát bất kỳ khu vực nào trong số 3 khu vực của Vương quốc Đan Mạch gồm Đan Mạch, Greenland và Quần đảo Faroe.

Trước đó, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố muốn sáp nhập Greenland, viện dẫn cả lý do an ninh quốc gia và an ninh kinh tế. Greenland là một hòn đảo rộng lớn giàu tài nguyên, có diện tích 2,16 triệu km vuông.

Colombia

Ngày 4/1, Tổng thống Trump đưa ra những lời lẽ gay gắt nhắm vào Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Khi một phóng viên hỏi liệu những bình luận đó có đồng nghĩa với khả năng có một chiến dịch tại Colombia trong tương lai hay không, ông Trump đáp: “Nghe có vẻ ổn với tôi”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu tại Bogota ngày 24/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội X, ông Petro bảo vệ thành tích của chính phủ trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy bằng một bài đăng gần 700 từ, trong đó ông cho biết Colombia đã thực hiện vụ thu giữ cocaine lớn nhất trong lịch sử thế giới.

Ông nói thêm: “Tôi không phải là kẻ bất hợp pháp cũng không phải là một trùm ma túy. Tài sản của tôi chỉ có ngôi nhà gia đình mà tôi vẫn đang trả bằng tiền lương của mình”.

Ông Petro cho biết ông đã ra lệnh tiến hành các cuộc không kích có mục tiêu nhằm vào các nhóm vũ trang có liên quan đến ma túy, đồng thời tuân thủ luật nhân đạo.

Ngày 5/1, ông Petro khẳng định bản thân ông sẽ chiến đấu để bảo vệ Colombia. Ông nói: “Tôi đã thề sẽ không chạm vào vũ khí nữa … nhưng vì Tổ quốc, tôi sẽ cầm súng trở lại”.

Trước đó, Tổng thống Petro đã kêu gọi binh sĩ Mỹ không tuân theo mệnh lệnh, khiến chính quyền Mỹ hủy thị thực của ông vào tháng 9.

Cuba

Ngày 4/1, Tổng thống Trump nói rằng can thiệp quân sự là không cần thiết tại Cuba. Ông nói: “Tôi nghĩ chúng ta không cần bất kỳ hành động nào. Có vẻ như đất nước này đang đi xuống”.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành động quân sự của Mỹ. Ảnh: Việt Hùng - PV TTXVN tại Cuba

Đáp lại, tại một cuộc mít tinh ngày 3/1, trước Đại sứ quán Mỹ ở La Habana, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cam kết sẽ không để liên minh Cuba - Venezuela sụp đổ mà không chiến đấu. Ông Díaz-Canel tuyên bố: “Vì Venezuela, dĩ nhiên vì Cuba, chúng tôi sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình, nhưng với cái giá rất đắt”.

Mexico

Tổng thống Trump thường xuyên cáo buộc Mexico không hành động đủ để trấn áp các băng đảng ma túy. Ngày 4/1, ông Trump nói ma túy đang tuôn chảy qua Mexico và Mỹ sẽ phải làm điều gì đó. Ông nói thêm rằng các băng đảng ở Mexico rất mạnh và cảnh báo rằng Mexico phải chấn chỉnh lại.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News, ông Trump cho biết ông đã hỏi Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum liệu bà có muốn Mỹ hỗ trợ nhổ tận gốc các băng đảng ma túy hay không. Đáp lại, bà Sheinbaum trả lời không và nhiều lần phản đối Mỹ can thiệp vào Venezuela cũng như việc bắt giữ ông Maduro.

Bà nói trong một cuộc họp báo ngày 5/1: “Mexico tái khẳng định một nguyên tắc không mới và cũng không mơ hồ. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ việc can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác”.

Đáp lại các cáo buộc của ông Trump rằng Mexico chưa làm đủ để chống các băng đảng buôn bán ma túy, bà Sheinbaum khẳng định: “Mexico hợp tác với Mỹ, trong đó có vì lý do nhân đạo, để ngăn fentanyl và các loại ma túy khác tiếp cận người dân, đặc biệt là giới trẻ”. Bà nói: “Chúng tôi không muốn fentanyl hay bất kỳ loại ma túy nào tiếp cận bất kỳ người trẻ nào, dù ở Mỹ, Mexico hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới”.

Tiếp tục bác bỏ ý tưởng của Mỹ về hành động quân sự trên lãnh thổ Mexico, bà Sheinbaum cho rằng Mỹ không tính đến việc đưa quân vào Mexico.

Iran

Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ông Trump cũng nhắc lại các cảnh báo đối với Iran. Ông Trump nói với các phóng viên ngày 4/1 rằng Mỹ sẽ sẵn sàng hành động để bảo vệ người biểu tình ở Iran.

Cuối tháng 12/2025, ông Trump cảnh báo Iran không được tìm cách tái xây dựng các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Ngày 4/1, Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei khẳng định Iran sẽ không khuất phục và rằng những kẻ bạo loạn cần phải được đặt vào đúng vị trí của mình.

Mỹ đã ném bom một số cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran vào tháng 6, trong bối cảnh diễn ra cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran. Cuộc tấn công đã chấm dứt tiến trình đàm phán song phương Mỹ - Iran vốn diễn ra trắc trở nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Tổng thống Trump khẳng định Mỹ không tham chiến với Venezuela
Tổng thống Trump khẳng định Mỹ không tham chiến với Venezuela

Trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng Mỹ không tham chiến với Venezuela.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN