Mỹ và Nhật Bản đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên Resolute Dragon kéo dài hai tuần từ ngày 12/9, triển khai nhiều hệ thống tên lửa hiện đại.
Trước khi rời Đà Nẵng, kết thúc chuyến thăm hữu nghị, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã tham gia luyện tập chung tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đóng quân tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Các cường quốc trên thế giới đang cạnh tranh giành ảnh hưởng ở châu Phi trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu ngày càng sâu sắc, đặc biệt do cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản (GSDF) và Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ ngày 16/2 đã khởi động cuộc tập trận chung quy mô lớn mang tên "Quả đấm sắt", kéo dài một tháng ở khu vực Tây Nam Nhật Bản, nhằm diễn tập khả năng ứng phó của liên minh này.
Ngày 15/2, chỉ huy quân đội Philippines, Romeo Brawner cho biết nước này và Mỹ trong năm nay sẽ tổ chức cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất kể từ năm 2015.
Theo thông báo của Lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan, nước này sẽ đăng cai cuộc tập trận đa phương "Hổ mang Vàng", trong đó lần đầu tiên huấn luyện ứng phó với các thảm họa không gian.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 14/2, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết lực lượng phòng vệ nước này sẽ tham gia cuộc tập trận Hổ mang Vàng thường niên diễn ra từ ngày 28/2-1/3 tại Thái Lan.
Belarus, một đồng minh chủ chốt của Nga, năm nay là nước chủ nhà tập trận quân sự của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).
Theo báo The Times of Israel, ngày 12/2, lực lượng vũ trang nước này và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung Juniper Falcon.
Theo hãng tin Yonhap, các bức ảnh quân sự do Mỹ công bố ngày 12/2 cho thấy Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức cuộc tập trận phối hợp chống thiết bị bay không người lái (UAV) tại một căn cứ không quân của Mỹ ở thành phố Gunsan (Hàn Quốc), trong bối cảnh Seoul đang nỗ lực củng cố năng lực phòng vệ.
Ngày 11/2, tại vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải quân Việt Nam trực tiếp là Tàu 378 thuộc Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) do Trung tá Nguyễn Đức Thiện, Phó Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 167 chỉ huy tham gia luyện tập chung với Tàu tuần tra xa bờ của Hải quân Hoàng gia Anh mang tên HMS Spey số hiệu P234, do Trung tá Michael Proudman, Thuyền trưởng chỉ huy.
Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, báo Bangkok Post ngày 11/2 đưa tin Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan, Đô đốc Choengchai Chomchoengpaet đã chủ trì lễ khai mạc cuộc tập trận quốc phòng năm 2023 diễn ra tại trụ sở Lực lượng Thủy quân lục chiến Hoàng gia Thái Lan ở huyện Sattahip, tỉnh Chon Buri.
Đây là lần đầu tiên sau 5 năm quân đội hai nước nối lại mô hình LVC và xem đây là một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực sẵn sàng phòng vệ.
Đài NHK của Nhật Bản ngày 3/2 đưa tin, hải quân Pháp sẽ tham gia tập trận cùng hải quân 4 nước Bộ Tứ là Mỹ, Ấn Độ, Australia và Nhật Bản tại Vịnh Bengal ở Ấn Độ Dương.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 3/2, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành tập trận không quân chung, với sự tham gia của các máy bay tiêm kích tàng hình F-22 và F-35B của Mỹ.
Ngày 1/2, Mỹ khẳng định nước này không có ý định thù địch với Triều Tiên, đồng thời bác bỏ cáo buộc của Bình Nhưỡng rằng các cuộc tập trận không quân chung Mỹ - Hàn ở Hoàng Hải là hành động khiêu khích.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 2/2 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ đã tổ chức cuộc tập trận không quân chung với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-1B cùng các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35B của Không quân Mỹ nhằm thể hiện "ý chí và khả năng" của Washington trước các động thái có thể có của Triều Tiên.
Ngày 25/1, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo Hải quân nước này đã phát động cuộc tập trận quân sự lớn nhất TROPEX-23 ở khu vực Ấn Độ Dương.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Israel và Mỹ đã khởi động cuộc tập trận chung mang tên “Juniper Oak”, với sự tham gia của hàng nghìn quân nhân, hàng chục tàu chiến và 142 máy bay, trong đó có máy bay ném bom hạt nhân.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, bên lề cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Pretoria ngày 23/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nam Phi Thandi Modise tiếp tục khẳng định nước này coi cuộc tập trận Mosi II là cơ hội để góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ bền chặt giữa Nam Phi, Nga và Trung Quốc.
Theo hãng tin TASS, Nga đã tiến hành cuộc diễn tập đẩy lùi các cuộc tấn công đường không nhằm vào các cơ sở hành chính và quân sự quan trọng ở khu vực Moskva.