Mỹ và Nhật Bản đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên Resolute Dragon kéo dài hai tuần từ ngày 12/9, triển khai nhiều hệ thống tên lửa hiện đại.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Australia, nước này sẽ tổ chức cuộc tập trận mang tên Talisman Sabre lần thứ 10 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên khắp Bắc Australia, có sự tham gia của khoảng 30.000 quân nhân, gần gấp đôi con số của năm 2021.
Ngày 15/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này cùng Mỹ và Nhật Bản đã đạt được nhất trí về việc tổ chức thường xuyên các cuộc tập trận chống tên lửa và tàu ngầm chung để đề phòng những nguy cơ an ninh đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên.
Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn các nguồn tin địa bàn cho biết nước này sẽ triển khai 4 máy bay phản lực Rafale cùng với 2 máy bay C-17 và 2 máy bay tiếp liệu trên không IL-78 tham gia cuộc tập trận không quân đa quốc gia kéo dài gần 3 tuần tại căn cứ quân sự Mont-de-Marsan của Pháp.
Ngày 14/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu thông báo một cuộc kiểm tra đột xuất đối với Hạm đội Thái Bình Dương nhằm kiểm tra khả năng của các lực lượng vũ trang trong việc ứng phó trước nguy cơ xâm lược từ đường biển.
Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận không quân chung, với sự tham gia của ít nhất 1 máy bay ném bom chiến lược B-52H.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, 7.000 binh sĩ đến từ 50 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Saudi Arabia, Ai Cập, Jordan, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã tham gia các hoạt động huấn luyện hàng hải quốc tế (IMX/CE23) tại Bahrain và Jordan.
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và Không quân của Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận chung tại vùng trời phía trên biển Nhật Bản ngày 13/4, sau khi Triều Tiên phóng tên lửa sáng cùng ngày.
Ngày 11/4, Mỹ và Philippines đã khởi động cuộc tập trận Balikatan 2023 - cuộc tập trận tác chiến lớn nhất giữa hai nước từ trước đến nay.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 10/4, quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành cuộc diễn tập phòng thủ chung thường niên với các chính quyền địa phương, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa nhằm duy trì khả năng phối hợp chống các mối đe dọa từ bên ngoài.
Mùa hè này, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Dương (NATO) sẽ khởi động cuộc tập trận không quân lớn nhất trong lịch sử 74 năm của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, với sự tham gia của hơn 220 máy bay và 10.000 binh sĩ từ 24 quốc gia.
Ngày 5/4, quân đội Đức thông báo nước này sẽ là điểm tập trận phòng không chính của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 6 tới khi liên minh quân sự luyện tập khả năng phòng thủ tương hỗ theo Điều 5 Hiệp ước NATO.
Ngày 5/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận không quân, triển khai cả máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 3/4, Mỹ cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản bắt đầu cuộc tập trận hải quân ba bên, có sự tham gia của tàu sân bay Mỹ USS Nimitz, tại vùng biển ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên.
Ngày 31/3, quân đội Philippines đã tổ chức hoạt động diễn tập bắn đạn thật với quân đội Mỹ tại doanh trại lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á này. Đây là một phần trong các cuộc tập trận giữa quân đội hai nước nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Manila trước các mối đe dọa từ bên ngoài.
Theo hãng tin Yonhap ngày 29/3, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc diễn tập đổ bộ quy mô lớn, trong đó huy động các lực lượng binh sĩ, tàu đổ bộ, máy bay chiến đấu tàng hình và trực thăng.
Theo giới quan sát, cuộc tập trận này được coi là rất bất thường đối với Đan Mạch về quy mô. Trong nhiều thập kỷ sau Chiến tranh Lạnh, quốc gia Bắc Âu này - cùng với các nước láng giềng và đồng minh châu Âu - đã giảm quy mô quân đội, chỉ tập trung vào vai trò hỗ trợ các nhiệm vụ ở nước ngoài như ở Iraq và Afghanistan.
Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, sáng 23/3, cuộc diễn tập quân sự Rồng Vàng năm 2023 giữa Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) chính thức khai mạc tại tỉnh Kampong Chhnang, Vương quốc Campuchia.
Ngày 23/3, Hàn Quốc và Mỹ đã phối hợp tiến hành tập trận bắn đạn thật quy mô lớn tại Khu liên hợp bắn đạn thật Rodriguez ở Pocheon, cách Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) khoảng 30 km về phía Nam.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 22/3 thông báo nước này và Mỹ có kế hoạch tập trận bắn đạn thật chung "lớn nhất từ trước đến nay" vào tháng 6 tới, như một phần trong chương trình kỷ niệm 70 năm ngày thành lập liên minh.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 19/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo một máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ đã trở lại Hàn Quốc để tham gia các hoạt động tập trận chung. Lần gần nhất Không quân Mỹ triển khai máy bay này tại Hàn Quốc là ngày 3/3 vừa qua.