Gia tăng bệnh nhân nguy kịch do uốn ván tại phía Nam

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 100 ca bệnh uốn ván từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt, 50% tổng số ca bệnh rơi vào tình trạng nguy kịch, phải thở máy liên tục.

Người dân tiêm vắc xin phòng uốn ván tại Viện Pastuer TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy/TTXVN

Dẫm phải chiếc đinh trong một lần làm vườn, ông Nguyễn Văn Chùm, 62 tuổi, ở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh nghĩ vết thương nhỏ nên tự điều trị, sát trùng qua loa. Chưa đầy 2 tuần sau, ông Chùm bắt đầu phát bệnh, cứng đơ hàm, không nói, không ăn uống được. Sau khi đến bệnh viện huyện Củ Chi, ông Chùm rơi vào tình trạng co giật và được xác định mắc uốn ván, chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới điều trị. Tại đây, ông rơi vào hôn mê, các bác sỹ buộc phải mở khí quản, hỗ trợ thở máy.

Đây là một trong 25 bệnh nhân đang được điều trị tại khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc người lớn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới ngày 12/4. Theo bác sỹ Dương Bích Thủy, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc người lớn, trung bình mỗi năm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tiếp nhận khoảng từ 250-300 bệnh nhân mắc bệnh uốn ván. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm 2018, số bệnh nhân mắc uốn ván gia tăng đột biến với 100 bệnh nhân nhập viện, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm 2017.

Nguyên nhân theo bác sỹ Dương Bích Thủy là do thái độ chủ quan của người dân, không chích ngừa khi bị xây xát, bị vật nhọn đâm, vết thương hở… Đặc biệt, có những trường hợp người dân khi bị thương đã không đến cơ sở y tế điều trị mà tự đắp các loại thuốc lá theo kinh nghiệm dân gian khiến vết thương càng lở loét và vi trùng uốn ván có cơ hội xâm nhập. Cách đây không lâu một nữ bệnh nhân 52 tuổi đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch do tự đắp bằng lá cây lên vết thương khiến nhiễm độc uốn ván nặng.

Những người lớn tuổi, sức khỏe yếu, những người có sẵn bệnh nền như tiểu đường, cao huyết áp…thường có sức đề kháng yếu, do đó khi độc lực của vi trùng uốn ván tấn công sẽ dễ bị nặng. Bên cạnh đó, các triệu chứng khởi phát của bệnh như cứng hàm, khó ăn, khó nuốt thường dễ chẩn đoán nhầm thành các bệnh khác như răng khôn mọc lệch, bệnh viêm khớp hàm.

“Nếu không được chẩn đoán và khống chế kịp thời, bệnh uốn ván sẽ có những cơn gồng giật, khó thở, diễn tiến nặng và khi không được điều trị kịp thời có thể gây nên co thắt đường thở dẫn đến ngưng thở, ngưng tim vô cùng nguy hiểm”, bác sỹ Dương Bích Thủy cho hay.


Một vấn đề khiến nhiều bệnh nhân bị nặng khi lên đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới là do chuyển viện không an toàn. Theo bác sỹ Dương Bích Thủy, bệnh uốn ván có đặc điểm là gồng giật, co thắt và có nhiều diễn biến phức tạp. Trong quá trình chuyển viện bệnh nhân có thể lên cơn co thắt dữ dội, ngưng tim ngưng thở, có thể tử vong nên rất cần thiết phải có một nhân viên y tế đi kèm lúc chuyển viện. Cách đây một tháng, bệnh nhân Phạm Văn Nghị, 59 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long được Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ chuyển lên trong tình trạng ngưng thở nhưng không hề có nhân viên y tế kèm theo. Các bác sỹ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã rất nỗ lực mới giữ được mạng sống cho bệnh nhân.

Bác sỹ Nguyễn Thanh Phong, Trưởng khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết, mỗi ca điều trị bệnh uốn ván phải kéo dài ít nhất từ 2 - 4 tuần lễ, có những ca nặng phải nằm viện vài tháng, tốn kém chi phí hàng chục triệu đồng, thậm chí có những trường hợp lên tới trên 100 triệu đồng. Trong khi đó, mỗi mũi vắc xin uốn ván chỉ có giá từ 200.000-300.000 đồng. Vì vậy, các bác sỹ khuyến cáo người dân khi xây xát, bị thương cần đến cơ sở y tế để được chăm sóc và được hướng dẫn phòng ngừa đầy đủ, tốt nhất cần chủ động tiêm vắc xin phòng ngừa ngay cả khi không bị thương bởi có đến 15% trường hợp mắc bệnh uốn ván dù không có vết thương hở.

Đinh Hằng (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Gia tăng bệnh nhân nhập viện do mắc uốn ván
TP Hồ Chí Minh: Gia tăng bệnh nhân nhập viện do mắc uốn ván

Trong 4 tháng đầu năm 2017, số ca nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh để điều trị uốn ván là 134 người, trong đó có 3 ca bệnh nặng xin về, gần bằng 50% tổng số bệnh nhân năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN