Bệnh viện đa khoa Thống Nhất thay thành công chỏm xương quay bị hoại tử

Lần đầu tiên Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) đã thực hiện thành công kỹ thuật thay chỏm xương quay ở cẳng tay cho bệnh nhân Lưu Nguyệt Ánh (41 tuổi, ở thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) bị hoại tử chỏm xương quay ở cẳng tay phải, đa chấn thương nặng ở tay sau tai nạn giao thông.

Hiện bệnh nhân đã bớt đau, co duỗi tay tốt và có thể cầm bút để viết chữ.

Trước đó, ngày 27/11, bệnh nhân Lưu Nguyệt Ánh nhập viện trong tình trạng gãy xương cẳng tay phải, bị giới hạn co gấp, xoay cẳng tay, giới hạn vận động, chỏm xương quay bị hoại tử.

Sau quá trình thăm khám, cùng với sự phối hợp của Giáo sư, bác sĩ René D.Esser, Trưởng khoa Chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện Polyclinique du Ternois (Pháp), các bác sĩ Khoa ngoại chấn thương, chỉnh hình - bỏng Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đã tiến hành thay chỏm xương quay ở cẳng tay phải cho bệnh nhân. Các bác sĩ cắt bỏ phần hoại tử (chỏm xương quay) thay thế bằng một chỏm xương quay nhân tạo mới vừa với kích thước của bệnh nhân.

Theo Giáo sư, bác sĩ René D.Esser, trường hợp bệnh nhân này bị hoại tử chỏm xương quay ở cẳng tay phải nên chỉ có phẫu thuật thay chỏm xương quay nhân tạo mới hồi phục được khả năng vận động của cánh tay. Đây là kỹ thuật khó, chưa được nhiều bệnh viện triển khai ở Việt Nam vì đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm, thực hiện phải tỉ mỉ, chính xác, chọn chỏm xương quay nhân tạo phải đúng kích cỡ mới không bị lệch, không gây cứng khớp, khó vận động cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, chỏm xương quay nhân tạo chưa có nhiều ở thị trường Việt Nam, Giáo sư phải trực tiếp mang từ bên Pháp về để thay cho bệnh nhân.


Bác sĩ Nguyễn Tường Quang, Trưởng khoa Ngoại chấn thương, chỉnh hình - bỏng Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cho biết, đây là lần đầu tiên bệnh viện ở Đồng Nai tiến hành thay thành công chỏm xương quay ở cẳng tay. Trường hợp này nếu bệnh nhân không được thay sẽ phải cắt bỏ phần chỏm xương quay hoặc phải kết hợp xương bằng nẹp và kim, do vậy sẽ hạn chế vận động của bệnh nhân rất nhiều về sau này.

Lê Xuân (TTXVN)
Cứu sống bệnh nhân có gần 20 viên sỏi trong ống tụy
Cứu sống bệnh nhân có gần 20 viên sỏi trong ống tụy

Ngày 28/11, thông tin từ Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ (Đồng Nai) cho biết, sức khỏe của ông T.V.L (51 tuổi, ở huyện Long Thành, Đồng Nai) bị viêm tụy, có gần 20 viên sỏi trong ống tụy đã dần hồi phục, ăn uống tốt, hết đau và có thể xuất viện trong 2 ngày tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN