Bệnh nhân tím đen, tử vong sau ca mổ xương tay ở bệnh viện Đa khoa Hà Đông

Người nhà bệnh nhân Vương Đình Cường (ở Tân Hoà, Quốc Oai, Hà Nội) cho biết: Sau ca phẫu thuật, người nhà chạy lên gặp thì thấy bệnh nhân nằm một mình, đã tím đen, sau đó tử vong. Phía bệnh viện cũng đã xác nhận vụ việc.

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, nơi xảy ra sự việc.

Sự việc trên xảy ra ngày 9/5, khi anh Vương Đình Cường (37 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội) được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Hà Đông vì bị rạn xương tay phải sau khi bị ngã xe vào tối ngày 8/5.


Ông Vương Đình Khánh, bố đẻ bệnh nhân cho biết: Trước đó, vào tối ngày 8/5, anh Cường đi trên đường và bị ngã khiến anh đau nhức tay bên phải, xây xước ở mặt và chân.


Sau đó, anh Cường được gia đình đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai thăm khám và được chẩn đoán gãy xương phía tay phải, gần bả vai và cần phẫu thuật. Đêm 8/5, bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện Đa khoa Hà Đông và được các bác sĩ ở đây tư vấn phẫu thuật để ổn định chấn thương.


Ông Khánh cũng cho biết, trước khi phẫu thuật, bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo bình thường, gia đình bệnh nhân được tư vấn và đã đồng ý, nộp tiền đầy đủ gói điều trị với giá 40 triệu đồng. Sáng 9/5, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật.


Tuy nhiên, sau ca mổ cấp cứu, bác sĩ cho biết ca mổ khó khăn, bệnh nhân mất nhiều máu. Phía bệnh viện cũng không nói rõ tình trạng bệnh nhân lúc đó, chưa cho bệnh nhân gặp người nhà.


Tuy nhiên, khi người nhà chạy lên tầng 3 thì thấy bệnh nhân nằm một mình, khuôn mặt lúc đó đã tím đen. Lúc này, gia đình hô lớn bác sĩ mới tới và nói với gia đình rằng bệnh nhân khá nguy kịch, sau đó bác sĩ liên tục gọi điện nhờ hỗ trợ của tuyến trên nhưng khi có tuyến trên xuống hỗ trợ thì bệnh nhân đã tử vong.


Ông Trần Ngọc Cường, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã xác nhận có sự việc trên. Ông Cường cũng cho biết: Bệnh nhân này đã tử vong vào khoảng 17 giờ chiều ngày 9/5. Hiện thi thể của bệnh nhân đã được chuyển tới nhà đại thể. Nguyên nhân cái chết của bệnh nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Về sự việc trên, bà Trần Thị Nhị Hà, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã có báo cáo ban đầu về trường hợp này. Theo đó, bệnh nhân Vương Đình Cường vào viện với chẩn đoán gãy xương cẳng tay. Sau khi thăm khám, các bác sĩ lên lịch mổ phiến cho bệnh nhân, chứ không phải mổ cấp cứu. Sau khi phẫu thuật xong, bệnh nhân bị ngừng tim đột ngột, dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi.


Cũng theo bà Hà, Sở Y tế Hà Nội đã có chỉ đạo bệnh viện cần phải có báo cáo chi tiết sự việc, diễn biến quá trình tiếp nhận, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt là nguyên nhân tử vong.


Theo đó, cả phía người nhà bệnh nhân và bệnh viện đều mong muốn mời pháp y giải phẫu để tìm nguyên nhân tử vong. Khi giải phẫu pháp y, sẽ mời phía công an vào cuộc để đảm bảo khách quan nhất. Hiện cơ quan công an đã niêm phong hết hồ sơ bệnh án để điều tra nguyên nhân sự việc.


TN/Báo Tin tức
Làm rõ nguyên nhân bé gái 3 tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc tại nhà
Làm rõ nguyên nhân bé gái 3 tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc tại nhà

Ngày 8/5, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, ông Vũ Mạnh Dương cho biết, Sở đang phối hợp với một số cơ quan chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc một bé gái 3 tuổi trên địa bàn huyện Hoa Lư (Ninh Bình) tử vong sau khi được tiêm thuốc chữa bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN