Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Trương Hiểu Cương (Zhang Xiaogang), ngày 10/12 cho biết các cuộc tuần tra chung trên không giữa Trung Quốc và Nga thể hiện quyết tâm của hai nước trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
Lầu Năm Góc triển khai UAV cảm tử FLM-136 sao chép từ Shahed-136 của Iran, tạo bước ngoặt trong chiến lược chi phí thấp, giúp Mỹ tăng tốc đối phó các mối đe doạ tại Trung Đông.
Máy bay của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị “theo dõi bởi các thiết bị bay không người lái (UAV) kiểu quân sự” trước khi hạ cánh xuống Sân bay Dublin của Ireland.
Ba Lan ký hợp đồng mua ba tàu ngầm A26 của Thụy Điển, đánh dấu bước quan trọng trong hiện đại hóa hải quân và củng cố an ninh Baltic.
Quốc hội Liên bang Thụy Sĩ ngày 4/12 đã phê chuẩn Luật sửa đổi về Vật liệu chiến tranh, theo đó nới lỏng quy định về hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu vũ khí nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và củng cố quan hệ an ninh ở châu Âu.
Theo ông Oleksandr Prokudin, Thống đốc tỉnh Kherson, ngày 4/12, 40.500 cư dân Kherson đang không có nguồn sưởi sau khi nhà máy sưởi trung tâm của thành phố này ngừng hoạt động do bị Nga tấn công liên tục.
Ngày 4/12, Anh và Na Uy đã công bố một thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới, theo đó hải quân hai nước sẽ phối hợp hoạt động, bao gồm tuần tra tàu ngầm và bảo vệ các tuyến cáp dưới biển ở Bắc Đại Tây Dương.
Theo thông tin từ phía Nga, lực lượng nước này đã chính thức kiểm soát thành phố “pháo đài” Pokrovsk, thuộc tỉnh Donetsk sau hơn 5 tuần giao tranh. Dù vậy, phía Ukraine vẫn khẳng định lực lượng nước này còn hiện diện tại một số khu vực trong đô thị.
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Cục Quản lý Nhân lực Quân đội Hàn Quốc ngày 4/12 cho biết cơ quan này đã được ấn định mức ngân sách 517,8 tỷ won (tương đương 351,5 triệu USD) cho năm tới, tăng 9,4%.
Ngày 3/12, Quân đội Đức đã tiếp nhận và đưa vào vận hành phần đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Arrow 3 do Israel sản xuất, trị giá khoảng 4 tỷ USD. Động thái này được tiến hành trong bối cảnh châu Âu đang tìm cách tăng cường năng lực phòng vệ không phận chung của khu vực.
Mỹ thành lập phi đội UAV cảm tử đầu tiên tại Trung Đông, sử dụng hệ thống LUCAS phát triển từ UAV Shahed của Iran nhằm đối phó các cuộc tấn công ngày càng tăng.
Một binh sĩ Ukraine tác chiến tại thực địa tiết lộ biết với tờ Bild (Đức) rằng khoảng năm lữ đoàn Ukraine đang rơi vào thế gần như bị bao vây tại thị trấn Dmitrov (Ukraine gọi là Mirnograd), sau khi lực lượng Nga kiểm soát thành phố Krasnoarmeysk (Pokrovsk) lân cận.
Triều Tiên gần đây đã trưng bày loại vũ khí mới phóng từ máy bay, có những điểm tương đồng rõ rệt với các tên lửa hành trình phương Tây, đặc biệt là dòng Taurus của Đức và Thụy Điển.
Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy chủ chốt để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt các quan chức cấp cao trong quân đội của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Ngày 2/12, các nguồn tin Palestine cho biết quân đội Israel đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại thị trấn Qabatiya, phía Nam Jenin, miền Bắc Bờ Tây, trong bối cảnh các chiến dịch quân sự đang diễn ra.
Tuần trước, công ty hàng không vũ trụ Trung Quốc Lingkong Tianxing đã ra mắt mẫu tên lửa lướt siêu vượt âm có tầm bắn lên tới 1.300 km và tốc độ tối đa Mach 7.
Thiết bị bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ, dẫn đường bằng cáp quang và gần như không thể gây nhiễu, đã trở thành vũ khí quen thuộc trong các chiến dịch của Nga và Ukraine, đến mức dây cáp của chúng nằm vương vãi khắp nơi, biến nhiều khu vực chiến trường thành “mạng nhện”.
Khi an ninh Trung Đông biến động mạnh, F-35 nổi lên như biểu tượng sức mạnh mà Saudi Arabia, UAE và Qatar đều theo đuổi. Cuộc cạnh tranh giành ưu thế không quân đang bước vào giai đoạn quyết liệt.
Dù S-400 gặp nhiều vấn đề trong xung đột Nga-Ukraine, Ấn Độ vẫn tiếp tục mua sắm và vận hành hệ thống này, dựa trên kinh nghiệm đối đầu với Pakistan và chiến lược phòng không dài hạn.
Ngày 1/12, Chính phủ Na Uy đã công bố chiến lược mới về phát triển và ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong lĩnh vực quốc phòng, nhằm tăng cường năng lực tác chiến và tự chủ công nghệ, trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu tiếp tục phức tạp.
Theo trang tin quân sự DefenseNews ngày 1/12, Ba Lan đang mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ quốc phòng Mỹ như Palantir và Anduril, hướng tới các năng lực tác chiến không người lái (UAV), trí tuệ nhân tạo (AI) và sản xuất tên lửa hành trình trong nước.