Tiết lộ về chiến lược hạt nhân mới của Mỹ cho kịch bản xung đột với Nga và Trung Quốc

Theo NBC News, cuộc rà soát chiến lược nhằm cung cấp cho Tổng thống Mỹ nhiều lựa chọn sử dụng vũ khí hạt nhân hơn trong trường hợp xảy ra xung đột, đồng thời tăng cường năng lực răn đe.

Chú thích ảnh
Các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio là những bệ phóng không thể bị phát hiện cho các tên lửa đạn đạo, cung cấp trụ cột có khả năng sống sót cao nhất trong bộ ba hạt nhân của Mỹ. Ảnh: Navy.mil

Theo kênh RT của Liên bang Nga tối 5/8, NBC News dẫn lời các nguồn tin am hiểu kế hoạch này cho biết Lầu Năm Góc đang xây dựng một chiến lược hạt nhân mới nhằm cung cấp cho Tổng thống Mỹ nhiều lựa chọn hơn trong trường hợp xảy ra xung đột với Liên bang Nga hoặc Trung Quốc, theo.

Cách tiếp cận được đề xuất sẽ nhấn mạnh nhiều hơn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn trong các cuộc xung đột khu vực, thay vì chủ yếu dựa vào vũ khí hạt nhân chiến lược tầm xa như trước đây.

NBC News cho biết cuộc rà soát có tính chất bảo mật này nhằm xây dựng các phương án ứng phó trong những kịch bản mà các đồng minh của Mỹ bị Liên bang Nga hoặc Trung Quốc tấn công trong một cuộc xung đột khu vực.

Quá trình xây dựng chiến lược được cho là do ông Elbridge Colby, người đứng đầu bộ phận hoạch định chính sách của Lầu Năm Góc, phụ trách.

Các quan chức quốc phòng Mỹ nói với NBC rằng mục tiêu của kế hoạch là cung cấp cho Tổng thống Mỹ những lựa chọn hạt nhân "thực tế và đáng tin cậy hơn", đồng thời cho rằng việc mở rộng các phương án sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ góp phần tăng cường năng lực răn đe.

Theo NBC, cuộc rà soát được tiến hành khoảng 6 tháng sau khi Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược Mới (New START) hết hiệu lực.

Đây là hiệp ước song phương cuối cùng giữa Mỹ và Liên bang Nga về hạn chế kho vũ khí hạt nhân chiến lược.

Theo RT, New START được ký kết vào năm 2010 và gia hạn vào năm 2021 quy định mỗi bên chỉ được triển khai tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược và 700 phương tiện mang vũ khí hạt nhân được triển khai, đồng thời thiết lập các cơ chế minh bạch và thanh sát tại chỗ. Hiệp ước đã hết hiệu lực vào tháng 2/2026 mà chưa có văn kiện thay thế.

Mặc dù hiệp ước hết hiệu lực, Moskva tuyên bố không có ý định là bên đầu tiên làm gia tăng căng thẳng bằng cách tăng số lượng đầu đạn hạt nhân, với điều kiện Mỹ cũng có cách tiếp cận tương tự.

Trước khi hiệp ước chấm dứt hiệu lực, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin từng đề xuất Liên bang Nga và Mỹ tiếp tục tuân thủ các giới hạn của New START thêm một năm, đồng thời tiến hành đàm phán về một hiệp ước mới.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết ông mong muốn đạt được một thỏa thuận "tốt hơn", trong đó Trung Quốc cũng sẽ tham gia.

Tuy nhiên, Bắc Kinh, với kho vũ khí hạt nhân được ước tính khoảng 600 đầu đạn, đã từ chối tham gia các cuộc đàm phán, cho rằng những quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất phải chịu trách nhiệm chính trong tiến trình giải trừ hạt nhân.

Sau đó, Liên bang Nga tuyên bố rằng bất kỳ thỏa thuận mở rộng nào trong tương lai cũng cần bao gồm cả hai quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sở hữu vũ khí hạt nhân là Pháp và Anh.

Chú thích ảnh
Liên bang Nga phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ảnh: TASS

Năm 2024, Liên bang Nga đã cập nhật học thuyết hạt nhân, trong đó quy định rằng một cuộc tấn công của quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng được một cường quốc hạt nhân hậu thuẫn sẽ được coi là một cuộc tấn công phối hợp.

Học thuyết cũng nêu rõ Liên bang Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của Liên bang Nga hoặc đồng minh Belarus.

Trong nhiều năm qua, Moskva liên tục chỉ trích việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân tại châu Âu theo cơ chế chia sẻ hạt nhân của NATO.

Mặc dù khẳng định không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào, nhưng Liên bang Nga cảnh báo rằng nếu các quốc gia này tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ nhằm vào Liên bang Nga, lực lượng hạt nhân của Liên bang Nga sẽ coi họ là mục tiêu.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
81 năm vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki: Kêu gọi xóa bỏ vũ khí hạt nhân
81 năm vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki: Kêu gọi xóa bỏ vũ khí hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 6/8, chính quyền thành phố Hiroshima kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thúc đẩy tiến trình xóa bỏ vũ khí hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng. Lời kêu gọi được đưa ra tại lễ tưởng niệm 81 năm vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN