Tàu của Hải quân Nhật Bản tại căn cứ Yokosuka ở tỉnh Kanagawa. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Sách trắng năm nay dài 598 trang, nhiều nhất từ trước đến nay, đồng thời lần đầu tiên bổ sung một chương phân tích sự thay đổi của phương thức tác chiến hiện đại. Việc bổ sung nội dung này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản chuẩn bị sửa đổi 3 văn kiện an ninh chiến lược vào cuối năm nay.
Văn kiện nhận định cuộc xung đột tại Ukraine cho thấy các phương tiện không người lái giá rẻ, đa dạng đang được sử dụng với số lượng lớn, trong khi AI được ứng dụng để đẩy nhanh quá trình thu thập, phân tích thông tin và hỗ trợ ra quyết định. Theo đó, nhiều quốc gia đang tăng tốc chuẩn bị cho “phương thức tác chiến mới”, đồng thời củng cố năng lực duy trì hoạt động quân sự trong các cuộc xung đột kéo dài. Sách trắng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dự trữ vật tư từ thời bình và bảo đảm khả năng ứng phó liên tục.
Bên cạnh đó, Sách trắng cho rằng AI, chất bán dẫn và các công nghệ tiên tiến khác đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong lĩnh vực quốc phòng. Vì vậy, việc củng cố nền tảng sản xuất và công nghệ quốc phòng được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm năng lực tự chủ trong sản xuất, bảo dưỡng và cung cấp trang thiết bị cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Nhật Bản sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia ngành công nghiệp quốc phòng, qua đó đưa các công nghệ mới từ khu vực dân sự vào quá trình phát triển trang thiết bị quân sự. Chính phủ Nhật Bản cũng chủ trương mở rộng hợp tác công nghệ và chia sẻ trang thiết bị với các đồng minh và đối tác cùng chí hướng.
Về môi trường an ninh quốc tế, Sách trắng tiếp tục nhận định những hành động hoặc ý đồ đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực là “thách thức nghiêm trọng đối với trật tự quốc tế”.
Cùng với việc công bố toàn văn Sách trắng, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng lần đầu tiên phát hành các video ngắn giới thiệu những nội dung chính của văn kiện nhằm giúp công chúng dễ tiếp cận hơn.