Australia thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quốc phòng

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ Australia đang tăng cường hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc phòng thông qua việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng đầu tiên của nước này.

Đây là sáng kiến quy tụ sự tham gia của Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức nghiên cứu nhằm đẩy nhanh tiến trình phát triển công nghệ và nghiên cứu phục vụ an ninh quốc gia.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Australia tham gia một cuộc diễn tập tại căn cứ quân sự Puckapunyal, cách Melbourne 100km về phía bắc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo của Bộ Quốc phòng Australia ngày 3/8 nêu rõ các Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng đại diện cho mô hình hợp tác đối tác quốc gia mới - một sáng kiến trọng tâm thuộc Chiến lược Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Quốc phòng năm 2024.

Bộ trên cho biết các trung tâm sẽ vận hành trong môi trường nghiên cứu bảo mật, hỗ trợ chuyển hóa các kết quả nghiên cứu thành những giải pháp quốc phòng thực tiễn, đồng thời mở rộng nền tảng nghiên cứu và phát triển (R&D), củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc phòng tự chủ của đất nước.

Theo thông báo, việc lựa chọn đối tác chủ trì thành lập và vận hành Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng đầu tiên sẽ được thực hiện thông qua đấu thầu cạnh tranh. Quy trình này kết nối các nguồn lực từ giới nghiên cứu, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo trên cả nước nhằm xác định các dự án trọng điểm theo ưu tiên quốc phòng. Hiện Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng về Chuyển dịch Năng lượng Vận hành là cơ sở đầu tiên trong kế hoạch thành lập 2 trung tâm giai đoạn 2025 - 2026.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Australia nhấn mạnh: “Chương trình Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng là bước đi quan trọng nhằm tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo và nghiên cứu tự chủ của Australia. Việc kết nối Bộ Quốc phòng, các trường đại học, tổ chức nghiên cứu cùng doanh nghiệp sẽ tạo ra một mô hình hợp tác đối tác quốc gia mới, góp phần giải quyết các thách thức năng lực phức tạp nhất của ngành quốc phòng”.

Lê Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.