Hàn Quốc lần đầu thử nghiệm rà phá thủy lôi ứng dụng AI

Ngày 3/8, Hải quân Hàn Quốc cho biết lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm rà phá thủy lôi sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phương tiện không người lái, nhằm nâng cao năng lực tác chiến trên biển trong tương lai.
Chú thích ảnh
Tàu đổ bộ của hải quân Hàn Quốc nã đạn pháo trong cuộc tập trận tại Pohang. Ảnh tư liệu - minh họa: YONHAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cuộc thử nghiệm do Hải quân Hàn Quốc và Tập đoàn quốc phòng Hanwha Systems phối hợp tổ chức tại một căn cứ hải quân ở thành phố cảng Busan. Tham gia thử nghiệm có tàu rà phá thủy lôi Ongjin 730 tấn của Hải quân Hàn Quốc, các máy bay không người lái trinh sát, hai phương tiện mặt nước không người lái (USV) và một phương tiện tự hành dưới nước (AUV), do Hanwha Systems phát triển.

Theo kịch bản giả định, cảng Busan bị đối phương phong tỏa bằng thủy lôi. Hoạt động tác chiến được hệ thống "sĩ quan tham mưu AI", một hệ thống hỗ trợ chỉ huy ra quyết định bằng AI, điều phối. Hệ thống phân tích các yếu tố như thời tiết, dòng chảy trên biển để đưa ra khuyến nghị cho chỉ huy tàu Ongjin và các phương tiện không người lái.

Dựa trên các khuyến nghị của hệ thống AI, tàu Ongjin và các phương tiện không người lái triển khai tìm kiếm, phát hiện các thủy lôi giả định dưới biển, trong khi các máy bay không người lái thực hiện nhiệm vụ trinh sát, đánh giá môi trường tác chiến quanh cảng.

Theo Hải quân Hàn Quốc, cuộc thử nghiệm cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng AI kết hợp với hoạt động hiệp đồng giữa lực lượng có người điều khiển và các phương tiện không người lái trong các chiến dịch hải quân tương lai.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.