Iran không cần nước ngoài hỗ trợ rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaiel Baghaei nhấn mạnh không cần bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài đối với các vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz.
Chú thích ảnh
    Tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Aljazeera ngày 30/6 dẫn lời ông Baghaei phát biểu với các phóng viên tại Tehran rằng sự can thiệp từ bên ngoài không xuất phá từ thiện chí chỉ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng nhận định rằng vấn đề rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz đã được quy định trong bản ghi nhớ (MoU) giữa Tehran và Washington, do đó không có lý do gì để các bên khác can dự vào vấn đề này trong khu vực.

Cùng ngày 30/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện bản ghi nhớ (MoU) đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình.

Bản ghi nhớ (MoU) do Pakistan làm trung gian, được ký ngày 18/6, đặt nền tảng cho tiến trình giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran sau nhiều tháng đối đầu quân sự. Thỏa thuận bao gồm các bước triển khai ban đầu về bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, nới lỏng hoạt động xuất khẩu dầu của Iran và giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa của Tehran, đồng thời mở đường cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn nếu các điều khoản ban đầu được thực hiện đầy đủ.

Trong một diễn biến khác, ngày 29/6, Ủy ban chung Oman - Iran về eo biển Hormuz tổ chức cuộc họp lần đầu tiên tại Muscat, tập trung trao đổi quan điểm về việc quản lý tuyến đường thủy chiến lược này cùng các vấn đề liên quan. Trước đó, vào ngày 23/6, Iran và Oman đã nhất trí thành lập một nhóm công tác chung để tiếp tục trao đổi về cơ chế quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.