Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) trao phần thưởng cho ông Zaluzhny (phải) khi đó còn là Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang, vào ngày 27/7/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Theo đài RT (Nga), ông Zaluzhny, hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh, đã đưa ra nhận định trên khi làm rõ hơn phát biểu trước đó của mình rằng trong điều kiện hiện nay, Kiev khó có thể gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.
Phát biểu với truyền thông bên lề một sự kiện ngoại giao tại Kiev, được báo Apostrophe dẫn lại ngày 6/8, ông Zaluzhny cho biết: “Đến năm 2026, Ukraine đã sử dụng hầu hết các hệ thống vũ khí và học thuyết tác chiến mà NATO có, ngoại trừ tên lửa hành trình Tomahawk, vũ khí hạt nhân, tàu sân bay và máy bay chiến đấu F-35. Các nguồn lực đã dần cạn kiệt, trong khi Nga đã tìm ra biện pháp đối phó với tất cả”.
Trong suốt cuộc xung đột, các nước ủng hộ Ukraine nhiều lần khẳng định những loại vũ khí phương Tây viện trợ có thể tạo ra bước ngoặt trên chiến trường. Tuy nhiên, việc chuyển giao các tổ hợp tên lửa Stinger và Javelin, hệ thống pháo phản lực HIMARS, xe tăng Abrams, tên lửa chiến thuật ATACMS hay tiêm kích F-16 đến nay vẫn chưa mang lại một bước đột phá mang tính quyết định.
Theo ông Zaluzhny, NATO vẫn đang vận hành dựa trên các học thuyết quân sự được hình thành từ giai đoạn kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, trong khi Ukraine đã tiến xa hơn về công nghệ và phương thức tác chiến.
“NATO vẫn đang duy trì học thuyết từ thời kỳ kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, còn chúng tôi đã đi trước về mặt công nghệ. Giờ đây, NATO không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển sang những tiêu chuẩn hoàn toàn mới để xây dựng một học thuyết mới. Khi đó, NATO mới sẵn sàng cho việc Ukraine gia nhập”, ông nói.
Ukraine đã chính thức đưa mục tiêu gia nhập NATO vào Hiến pháp của nước sau biến động chính trị tại Kiev năm 2014. Trong khi đó, Nga nhiều lần khẳng định việc NATO mở rộng về phía Đông, cũng như cam kết đưa Ukraine trở thành thành viên được liên minh này đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Bucharest năm 2008, là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột hiện nay.
Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ khai hoả. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Phát biểu của ông Zaluzhny được đưa ra trong bối cảnh chính trường Ukraine tiếp tục biến động sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov, rồi vài ngày sau tiếp tục cách chức Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Aleksandr Syrsky, người từng thay thế chính ông Zaluzhny.
Việc ông Syrsky rời cương vị diễn ra sau làn sóng phản ứng không thuận lợi cả trong và ngoài nước đối với quyết định miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng. Theo một số nguồn tin truyền thông, Tổng thống Zelensky được cho là nhắm tới ông Fedorov vì ảnh hưởng chính trị ngày càng gia tăng của cựu bộ trưởng này, bên cạnh những bất đồng nội bộ liên quan đến các hợp đồng mua sắm vũ khí có giá trị lớn.
Trong khi đó, giới chức Ukraine cho biết Kiev kỳ vọng có thể đưa cuộc xung đột với Nga đến hồi kết trước mùa Đông, đồng thời cảnh báo nếu giao tranh kéo dài hơn nữa, nước này sẽ phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn trên nhiều lĩnh vực.
Việc dỡ bỏ thiết quân luật, nếu diễn ra, sẽ mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống mới. Một số cuộc khảo sát dư luận được truyền thông dẫn lại cho thấy nếu cuộc bầu cử được tổ chức, ông Zaluzhny có khả năng là đối thủ của Tổng thống Zelensky.
Ông Zelensky đã miễn nhiệm ông Zaluzhny khỏi cương vị Tổng tư lệnh quân đội vào năm 2024 sau khi vị tướng này công khai nhận định lực lượng Ukraine khó có thể tạo ra bước đột phá lớn về mặt lãnh thổ, đánh giá được cho là trái với quan điểm chính thức của Kiev.