Một số ý kiến cho rằng “Đài phát thanh Ngày Tận thế” được quân đội Liên bang Nga sử dụng để phát đi các mệnh lệnh bí mật tới các điệp viên ở nước ngoài. Ảnh: Wiki Commons
Theo truyền thông Ba Lan, trạm phát sóng sóng ngắn có từ thời Chiến tranh Lạnh này, còn được biết đến với biệt danh "The Buzzer" (Tiếng vo ve), đã phát một loạt từ và cụm từ bí ẩn trong ngày 30/7, bao gồm "monarchist" (người theo chế độ quân chủ), "motel" (nhà nghỉ) và "shyness" (sự nhút nhát).
Ngoài ra, tín hiệu còn chứa các từ mã khác như "dojaropuch", "gijak", "puchokorm" và "gradospieg", vốn không có ý nghĩa rõ ràng đối với công chúng.
Các tín hiệu này xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Liên bang Nga tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine trong đêm.
Trong cuộc tấn công đó, một tên lửa của Liên bang Nga đã bay vào không phận Ba Lan trước khi rơi xuống khu vực Lublin ở miền Đông nước này.
Theo đài RMF FM, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho biết giới chức nước này hiện đã "hoàn toàn có thể xác nhận" danh tính của quả tên lửa sau khi tham vấn với Tư lệnh Tác chiến, Tướng Maciej Nowak.
Ông Tomczyk tuyên bố: "Chúng tôi có thể khẳng định với đầy đủ trách nhiệm rằng đây là tên lửa hành trình Kh-101 của Nga, đã phát nổ khi va chạm với mặt đất”, đồng thời cho biết Kh-101 là loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Việc UVB-76 phát thông điệp mới được coi là đáng chú ý bởi đài phát thanh này hiếm khi thay đổi hình thức phát sóng.
Hoạt động trên tần số 4.625 kHz, UVB-76 đã liên tục phát một âm thanh vo ve lặp đi lặp lại ít nhất từ năm 1975.
Mỗi khi phát thông điệp bằng giọng nói, nội dung thường chỉ gồm các chuỗi ngắn gồm chữ cái, con số và những từ tiếng Nga tưởng như ngẫu nhiên.
Cho đến nay, mục đích thực sự của UVB-76 chưa bao giờ được Liên bang Nga chính thức xác nhận, khiến các tín hiệu bí ẩn của đài trở thành chủ đề đồn đoán suốt nhiều thập kỷ.
Một số chuyên gia cho rằng trạm phát, được cho là đặt ở khu vực ngoại ô Moskva, là một phần của mạng lưới liên lạc quân sự Nga, giúp duy trì liên lạc với các đơn vị hoặc điệp viên mà không cần sử dụng Internet hoặc hệ thống vệ tinh.
Một giả thuyết khác, cũng là nguồn gốc của biệt danh "Đài phát thanh Ngày tận thế", cho rằng UVB-76 phát tín hiệu của hệ thống "Dead Hand" (Bàn tay Chết) - cơ chế trả đũa hạt nhân tự động được cho là của Liên Xô trước đây.
Theo giả thuyết này, nếu Liên bang Nga hứng chịu một cuộc tấn công hạt nhân khiến tín hiệu của đài ngừng phát, hệ thống sẽ tự động kích hoạt đòn trả đũa hạt nhân.
Trong quá khứ, những lần UVB-76 bất ngờ phát thêm thông điệp thường trùng với các giai đoạn căng thẳng quốc tế gia tăng, khiến giới yêu thích vô tuyến và các nhà phân tích đặc biệt quan tâm.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy việc UVB-76 phát các thông điệp nói trên có liên quan trực tiếp đến cuộc tấn công của Liên bang Nga vào Ukraine hoặc vụ tên lửa được cho là đã rơi xuống Ba Lan.