Video UAV tấn công bãi biển đông du khách của Nga gây ra ‘thảm kịch’ thương vong

Ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, trong vụ tấn công được cho là của UAV Ukraine nhằm vào khu nghỉ dưỡng của Liên bang Nga bên bờ Biển Đen.

Theo giới chức Liên bang Nga, ít nhất 7 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) được cho là của Ukraine, nhằm vào khu vực bãi biển đông du khách gần thành phố nghỉ dưỡng Gelendzhik bên bờ Biển Đen (xem video dưới đây. Nguồn: RT).

Theo Thống đốc vùng Krasnodar Veniamin Kondratyev, vụ tấn công xảy ra vào ngày 3/8, khi các mảnh vỡ từ một thiết bị bay không người lái bị bắn hạ rơi xuống khu nghỉ dưỡng Arkhipo-Osipovka, gần thành phố Gelendzhik.

Ông Kondratyev cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, khoảng 40 người bị thương, đồng thời cơ sở hạ tầng dân sự cũng bị hư hại.

Ông Kondratyev gọi đây là "một thảm kịch", đồng thời cáo buộc Ukraine cố ý tấn công các mục tiêu dân sự.

Viết trên mạng xã hội Max, theo kênh RT ngày 4/8, ông Kondratyev cho rằng: "Những gì xảy ra hôm nay là một cuộc tấn công có chủ đích của chính quyền Kiev nhằm vào dân thường, những người hoàn toàn không liên quan đến cơ sở hạ tầng quân sự. Hành động khủng bố mang tính hoài nghi và vô nhân đạo này, nhằm vào cả trẻ em, không thể được biện minh”.

Thống đốc Krasnodar cho biết ông đã chỉ đạo chính quyền địa phương hỗ trợ toàn diện các nạn nhân và gia đình những người thiệt mạng.

Đại sứ lưu động của Liên bang Nga Rodion Miroshnik cũng đăng tải trên mạng xã hội một đoạn video mà ông cho là ghi lại thời điểm thiết bị bay không người lái lao xuống khu vực bãi biển đông người gần Gelendzhik, khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy tìm nơi trú ẩn.

Sau đó, Thị trưởng Gelendzhik Aleksey Bogodistov cho biết số người bị thương đã tăng lên 47 người.

Theo ông Bogodistov, bệnh viện thành phố đã điều động thêm nhân viên y tế và lực lượng từ một trung tâm phục hồi chức năng địa phương đến hiện trường, đồng thời các chuyên gia tâm lý và tình nguyện viên cũng được huy động để hỗ trợ các nạn nhân.

Những người bị thương nặng đã được chuyển tới các bệnh viện tại các thành phố lân cận để tiếp tục điều trị.

Theo Bộ Y tế Liên bang Nga, hiện có 21 người đang phải nhập viện, trong đó có 3 trẻ em.

Trong số các nạn nhân bị thương, 9 người trong tình trạng nguy kịch, bao gồm ít nhất 2 trẻ em.

Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận trước các cáo buộc liên quan của phía Liên bang Nga về vụ tấn công khu nghỉ dưỡng Arkhipo-Osipovka, gần thành phố Gelendzhik.

Đây không phải là lần đầu tiên Liên bang Nga cáo buộc Ukraine tấn công các khu nghỉ dưỡng.

Tuần trước, 12 người, trong đó có 5 trẻ em, đã thiệt mạng khi thiết bị bay không người lái tấn công một khách sạn tại thị trấn Kirillovka, thuộc vùng Zaporizhzhia do Liên bang Nga kiểm soát.

Khu nghỉ dưỡng này cách tiền tuyến hơn 100 km và không có cơ sở quân sự nào ở gần.

Năm 2024, 4 người, trong đó có 2 trẻ em, đã thiệt mạng và hơn 150 người bị thương sau khi 5 tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp được cho là đã được Ukraine phóng vào thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea.

Theo phía Liên bang Nga, 4 tên lửa đã bị hệ thống phòng không đánh chặn, trong khi quả thứ năm, dù bị hư hại, đã lệch hướng và phát nổ trên khu vực bãi biển đông người, làm đầu đạn chùm phát nổ.

Theo RT, Ukraine đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái tầm xa trong những tuần gần đây, nhằm vào các cơ sở dầu khí, kho bãi, nhà dân và nhiều hạ tầng dân sự khác nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga, trong bối cảnh lực lượng Ukraine gặp nhiều khó khăn trên chiến trường.

Moskva coi các cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine là các hành động khủng bố nhằm vào dân thường.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.