Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Trương Hiểu Cương (Zhang Xiaogang), ngày 10/12 cho biết các cuộc tuần tra chung trên không giữa Trung Quốc và Nga thể hiện quyết tâm của hai nước trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
Hải quân Hàn Quốc ngày 19/11 thông báo tàu ngầm ROKS Jang Bogo, chiếc tàu ngầm đầu tiên của lực lượng này, sẽ chính thức nghỉ hưu vào cuối năm nay, sau 34 năm hoạt động.
Quân đội Mỹ đã khôi phục chương trình huấn luyện tác chiến rừng rậm tại Panama, lần đầu tiên sau hơn 20 năm, nhằm trang bị cho binh lính các chiến thuật chiến đấu và sinh tồn trong môi trường nhiệt đới.
Chiều 18/11, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc diễn tập phòng thủ khu vực 1 - Vạn An và xã Yên Trung năm 2025.
Theo thông tin đã được xác nhận, tiêm kích do Pháp sản xuất Rafale F4 sẽ giữ vai trò trụ cột thứ ba trong phi đội chiến đấu cơ mới của Ukraine.
Theo trang tin tức quân sự The Defense Post ngày 17/11, tám quốc gia châu Âu đã ký kết một văn bản ghi nhận sự đồng thuận về chủ trương thiết lập hành lang cơ động quân sự Trung - Bắc Âu, nhằm tăng cường khả năng di chuyển lực lượng NATO trong bối cảnh chiến sự Ukraine tiếp tục kéo dài.
Đại dự án quốc phòng của châu Âu, Hệ thống Tác chiến trên không tương lai (FCAS), được khởi động từ năm 2017 với mức đầu tư hơn 100 tỷ euro, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ "Lục địa già". Tuy nhiên, FCAS đang đối mặt nguy cơ đổ vỡ vì bất đồng giữa Đức và Pháp.
Israel chuyển giao công nghệ UAV hiện đại giúp Maroc tự sản xuất đạn tuần kích SpyX. Đây là bước đột phá lớn, tăng cường sức mạnh quốc phòng và tham vọng xuất khẩu vũ khí.
Phương tiện tự hành bọc thép đã giải cứu một binh sĩ Ukraine bị thương khỏi vùng tử địa sau 33 ngày mắc kẹt.
Lần đầu trình diễn tại Trung Đông, Su-57E phô trương sức mạnh và công nghệ vượt trội, đánh dấu bước đi chiến lược của Nga nhằm mở rộng ảnh hưởng quốc phòng toàn cầu.
Phần Lan đã hạ mức quan hệ song phương xuống “bằng không” khi gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn dắt giờ đang trong cuộc tập trận quân sự quy mô lớn cách biên giới Liên bang Nga 100km.
Ngày 17/11, Chính phủ Đức thông báo sẽ dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu trang thiết bị quân sự sang Israel kể từ ngày 24/11, sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas được duy trì ổn định trong thời gian gần đây.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tham gia hội đồng cố vấn của doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu Ukraine Fire Point, vốn nổi tiếng với các dòng thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa có khả năng tấn công sâu trong lãnh thổ Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tiểu đoàn Vệ binh thuộc Bộ Quốc phòng Đức tổ chức cuộc tập trận, mang tên “Bollwerk Bärlin III” (Pháo đài Berlin 3), từ ngày 17-21/11. Đặc biệt, một đại đội của tiểu đoàn này sẽ tổ chức diễn tập tác chiến trong môi trường đường phố và nhà cửa, cũng như bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trong không gian đô thị tại thủ đô Berlin.
Pokrovsk là minh chứng rõ rệt cho sự thay đổi cách thức tác chiến: từ đối đầu trực diện sang kết hợp phương tiện cơ động, UAV và nhóm tác chiến nhỏ. Việc này không chỉ giúp quân Nga hạn chế tổn thất mà còn khiến quân Ukraine khó kiểm soát các khu vực xung quanh.
Tổng thống Zelensky đến Paris để ký loạt thỏa thuận mới về máy bay chiến đấu, hệ thống phòng không và tên lửa, trong bối cảnh Ukraine đặt mục tiêu xây dựng năng lực quân sự dài hạn nhằm đối phó các cuộc tấn công ngày càng mạnh của Nga.
Theo kênh CNN, màn đấu khẩu giữa hai cường quốc sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới khiến nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang mới và tương lai của Hiệp ước New START trở thành tâm điểm lo ngại quốc tế.
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết một lệnh ngừng bắn hoặc các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra vào mùa xuân năm sau.
Các lực lượng của Liên bang Nga đã thực hiện một đòn tấn công thành công vào ba bệ phóng tên lửa của Ukraine, bao gồm một hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp.
Trong nhiều thập kỷ, Liên minh châu Âu (EU) đã vận hành dựa trên một thỏa thuận ngầm: Đức lo tiền bạc, Pháp lo quân sự. Giờ đây, cán cân quyền lực này đang bị đảo ngược khi Đức đặt mục tiêu trở thành cường quốc quân sự thống trị châu Âu.
Theo tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky và người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, Kiev đang nỗ lực nối lại hoạt động trao đổi tù binh với Moskva cùng kỳ vọng đưa 1.200 công dân trở về.